Nhiều vụ cháy xảy ra trong ngày

15/02/2017 06:25 GMT+7

Nhiều vụ cháy đã xảy ra trong ngày 14.2

Khoảng 20 giờ ngày 14.2, hỏa hoạn đã xảy ra tại một nhà kho rộng hơn 100 m2, lợp mái tôn nằm sâu trong ngõ 199 đường Minh Khai (Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội).
Phòng Cảnh sát PCCC số 8 thuộc Cảnh sát PCCC Hà Nội điều 8 xe cứu hỏa đến hiện trường chữa cháy. Đến 21 giờ 10 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Cảnh sát vẫn tiếp tục phun nước vào bên trong khu nhà kho để làm nguội, dập tắt hoàn toàn đám cháy. Vụ cháy làm mái tôn nhà kho bị bung rời do sức nóng, giàn khung thép biến dạng hoàn toàn.
Khoảng 13 giờ 20 cùng ngày, lửa bất ngờ bốc lên dữ dội bên ngoài mái hiên trên tầng 3 của Khoa Ngoại - Sản Bệnh viện đa khoa H.Cầu Kè (Trà Vinh) khiến nhiều bệnh nhân và người nhà hoảng loạn. Lúc này trong phòng có khoảng 10 bệnh nhân, chủ yếu là trẻ em, đang điều trị nội trú và hơn 10 người nuôi bệnh. Nhận tin báo, Đội PCCC TT.Cầu Kè phối hợp công an huyện đã đến hiện trường dập tắt ngọn lửa sau hơn 15 phút. Trong khi đó, đêm 13.2 và trưa 14.2, hỏa hoạn đã xảy ra tại cửa hàng đồ gỗ trên địa bàn P.Hải Hòa (TP.Móng Cái, Quảng Ninh) và một ngôi nhà thuộc khu dân cư số 5 (P.Yết Kiêu, TP.Hạ Long, Quảng Ninh). Cả bốn vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng nhiều tài sản đã bị hư hại.
Chiếc tàu bốc cháy dữ dội Ảnh: Anh Khang
* Khoảng 10 giờ 30 ngày 14.2, một tàu đánh bắt thủy sản của ngư dân đang đậu tại bến ở bãi Xếp, KP.5, TT.An Thới (H.Phú Quốc, Kiên Giang) bất ngờ bùng cháy. Ngọn lửa phát ra từ cabin chứa nhiều dụng cụ dễ cháy rồi lan đến khoang có chứa hơn 1.000 lít dầu trước khi bùng phát. Lúc xảy ra cháy, trên tàu có một số bình gas mini nên đã gây ra nhiều tiếng nổ. Hơn 1 giờ sau, ngọn lửa mới bị dập tắt hoàn toàn. Bước đầu nguyên nhân cháy được cho là do chập điện. Chiều cùng ngày, ông Phan Quốc Thới, Chủ tịch UBND TT.An Thới, cho biết tàu này của ông Nguyễn Hùng (44 tuổi), được đóng năm 2015 và đang chuẩn bị ra khơi đánh bắt. Hiện toàn bộ phần cabin chiếc tàu cùng 16 chiếc thúng câu mực đã bị cháy rụi. Thiệt hại ban đầu ước tính hơn 1 tỉ đồng.
Cháy xe trên đại lộ Thăng Long Ảnh: Minh Chiến
* Khoảng 11 giờ ngày 14.2, xe tải mang biển số của nước Lào bất ngờ bốc cháy ở cabin khi đang lưu thông trên đại lộ Thăng Long hướng nội thành đi H.Thạch Thất, đoạn qua xã Ngọc Liệp (H.Quốc Oai, Hà Nội). Tài xế kịp thời thoát ra ngoài, dùng bình cứu hỏa mini dập lửa nhưng bất thành. Nhiều người đi đường đã dừng xe hỗ trợ tài xế vận chuyển hàng hóa ra khỏi xe. Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC Hà Nội điều lực lượng và phương tiện tới hiện trường dập tắt ngọn lửa khoảng 30 phút sau đó, tuy nhiên cabin đã bị thiêu rụi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.