Nhiều tòa nhà cao tầng ở Hà Nội bỗng nhiên rung lắc

Thu Hằng
Thu Hằng
21/05/2021 21:38 GMT+7

Khoảng 20 giờ 50 tối nay, 21.5, nhiều người dân ở các tòa nhà cao tầng trên địa bàn Hà Nội cảm nhận được sự rung lắc rất rõ.

Đang ngồi xem tivi, chị Quỳnh Anh, ở tầng 22, khu đô thị Timescity (đường Minh Khai, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội) bỗng thấy đầu óc choáng váng, đứng không vững, phải bám vào thành ghế.
“Tôi cứ nghĩ mình bị rối loạn tiền đình. Con trai hốt hoảng hét lên khi thấy đèn chùm đung đưa. Cả nhà đều hốt hoảng đồng thanh kêu: có động đất. Nhìn xuống dưới đường cũng thấy mọi người chạy ra xôn xao. Khoảng hơn 1 phút sau mới trở lại bình thường”, chị Quỳnh Anh cho biết.
Ngay sau đó, nhiều cư dân ở khu đô thị Timescity đều có chung cảm nhận sự rung lắc này. Nhiều người còn cho biết, đợt rung lắc còn mạnh hơn đợt rung lắc năm 2018 do ảnh hưởng của động đất 5,3 độ richter xảy ra tại Trung Quốc
Chị Hoàng Mai Hạnh, ở tầng 27, hốt hoảng: “Bể cá nhà tôi nước sóng sánh tràn cả ra ngoài. Người đong đưa, cả nhà một phen hú vía, sợ hết cả hồn”.
Không chỉ người dân khu vực Q.Hai Bà Trưng, nhiều người dân sống ở các tòa nhà cao tầng ở Q.Hoàng Mai, Q.Thanh Xuân trên địa bàn Hà Nội cũng cảm nhận được sự rung lắc này.
Anh Thanh Xuân, ở chung cư trên đường Nguyễn Huy Tưởng (Q.Thanh Xuân), cho biết: “Mọi việc diễn ra rất nhanh, như bị say sóng, đầu óc quay cuồng. Tôi lên mạng tìm thông tin trên mạng của Cục Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) thì thấy có động đất 6,5 độ richter ở Trung Quốc vào lúc 20 giờ 48 phút, giờ Hà Nội”.
Trả lời Thanh Niên, ông Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu, cho biết rung lắc tại các tòa nhà cao tầng ở Hà Nội là do dư chấn của trận động đất mạnh 5,8 độ Richter xảy ra tại Trung Quốc lúc 13 giờ 48 phút 41 giây (giờ GMT) ngày 21.5, tức 20 giờ 48 phút 41 giây (giờ Hà Nội).
Theo ông Xuân Anh, động đất xảy ra tại khu vực tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), có vị trí tọa độ (25,67 độ vĩ bắc, 99,79 độ kinh đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 28 km; cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.