Nhiều thủy điện xả lũ, nhiều vùng ở hạ du Quảng Nam ngập sâu

Mạnh Cường
Mạnh Cường
10/10/2020 11:22 GMT+7

Sáng 10.10, nhiều thủy điện trên địa bàn Quảng Nam điều tiết, xả lũ khiến nước dâng cao, nhiều nơi ở hạ du tỉnh này bị ngập sâu.

Thủy điện ồ ạt xả lũ

Sáng 10.10, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh Quảng Nam cho biết đã có văn bản yêu cầu các đơn vị quản lý tổ chức vận hành, điều tiết xả nước các hồ thủy điện A Vương, Đak Mi, Sông Bung 4.

Miền Trung hứng chịu đợt mưa rất to, sẽ xuất hiện lũ đặc biệt lớn

Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Quảng Nam yêu cầu thủy điện A Vương thực hiện vận hành đưa mực nước hồ về cao trình 370 m; thủy điện Sông Bung 4 thực hiện vận hành hạ thấp mực nước hồ để hạ dần mực nước hồ về cao trình 216 m; thủy điện Đắk Mi 4 thực hiện vận hành đưa mực nước hồ về cao trình 251,5 m.

Nước sông dâng cao khiến nhiều nơi trên địa bàn huyện vùng cao Đông Giang ngập nặng, chia cắt.

ẢNH: C.X

Vào 6 giờ cùng ngày (10.10), Công ty CP Thủy điện A Vương, Công ty Thủy điện Sông Bung vận hành điều tiết duy trì mực nước hồ ở cao trình mực nước đón lũ thấp nhất.

Theo thông số điều tiết của hồ chứa thủy điện A Vương vào lúc 1 giờ ngày 10.10, mực nước hồ là 368 m, lượng nước về hồ 777,41 m3/s. Để vận hành điều tiết duy trì mực nước hồ ở cao trình mực nước đón lũ thấp nhất 370m, Công ty CP Thủy điện A Vương điều tiết xả tràn với lưu lượng dự kiến 100 - 1.200 m3/s.

Tại hồ chứa thủy điện Sông Bung 4, thông số điều tiết vào lúc 1 giờ sáng 10.10, mực nước hồ là 217,31 m, lượng nước về 723 m3/s. Để hạ thấp mực nước hồ về mực nước đón lũ thấp nhất 216 m, Công ty Thủy điện Sông Bung vận hành điều tiết với lưu lượng xả dự kiến 160 - 1.360 m3/s. Trong đó lưu lượng qua 2 tổ máy là 160 m3/s, lưu lượng điều tiết qua tràn 50 - 1.200 m3/s.

Khuya 9.10, thủy điện Sông Bung 4A đã có văn bản về việc xả lũ. Theo đó, việc xả lũ bắt đầu từ từ 1 giờ 30 ngày 10/10 với lưu lượng xả dự kiến 170 m3/s đến 3.000 m3/s. Thủy điện A Vương thực hiện xả lũ từ 6 giờ ngày 10/10 với lưu lượng 100 m3/s đến 1.200 m3/s.

Nhiều nơi sắp thành biển nước khi 4 thủy điện ở Quảng Nam xả lũ

Nhiều nơi hạ du ngập nặng, cô lập

Sau khi nhiều thủy điện điều tiết xả lũ, nước ở sông Vu Gia dâng cao tiến sát mức báo động 3, khiến nhiều nơi tại vùng “rốn lũ” H.Đại Lộc (Quảng Nam) bị ngập sâu, chia cắt.

Riêng tại 2 xã Đại Hưng và Đại Lãnh (H.Đại Lộc), người dân địa phương cho biết nước lũ bắt đầu dâng cao trở lại từ khoảng khuya 9.10. Nước lên rất nhanh trong đêm khiến người dân phải trắng đêm dọn dẹp đồ đạc tránh lũ.

Hơn 500 hộ dân bị nước ngập lút mái nhà, tỉnh Quảng Trị đưa ca nô đi cứu

Ông Nguyễn Sáu, Chủ tịch UBND xã Duy Vinh (H.Duy Xuyên), cho biết sáng 10.10, nước dâng khá nhanh và tuyến đường độc đạo từ thôn Hà Mỹ qua thôn Đông Bình đã bị ngập sâu. Hiện, toàn bộ 350 hộ dân với hơn 1.000 nhân khẩu ở thôn Đông Bình bị chia cắt với bên ngoài.

Trong khi đó, ông Trần Huy Tường, Trưởng phòng NN-PTNT H.Duy Xuyên, cho biết thời điểm này nước lũ cũng đã chia cắt hàng trăm hộ dân ở những vùng trũng thấp của các xã Duy Trinh, Duy Châu, Duy Sơn, Duy Trung...

Đặc biệt, tuyến Quốc lộ 14H từ ngã ba Nam Phước lên Mỹ Sơn đã bị ngập nhiều điểm, trong đó tại khu vực giáp ranh giữa 2 xã Duy Trinh và Duy Sơn ngập sâu hơn 1 m.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.