Nhiều tàu cá Phú Yên tránh trú ở nước ngoài

12/12/2011 19:04 GMT+7

(TNO) Ngày 12.12, Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên cho biết, hiện có 365 tàu thuyền với 2.715 lao động đang hoạt động đánh bắt trên biển, trong đó có 300 tàu thuyền với 2.655 lao động đang đánh bắt cá ngừ đại dương trên vùng biển Trường Sa.

(TNO) Ngày 12.12, Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên cho biết, hiện có 365 tàu thuyền với 2.715 lao động đang hoạt động đánh bắt trên biển, trong đó có 300 tàu thuyền với 2.655 lao động đang đánh bắt cá ngừ đại dương trên vùng biển Trường Sa.

>> Tàu cá và 10 ngư dân VN bị nạn xin trú ẩn ở Philippines

Tàu PY-92080 TS do ông Nguyễn Văn Tiến làm thuyền trưởng, trên tàu có 11 người, hiện đang tránh trú áp thấp nhiệt đới tại một hòn đảo thuộc Philippines. Tàu này đã liên lạc qua bộ đàm, cho biết có 9 tàu câu cá ngừ đại dương ở Phú Yên đang tránh trú ở đảo này, tất cả đều an toàn.

Hiện có khoảng 140 tàu thuyền ở TP.Tuy Hòa hành nghề câu cá ngừ đại dương ở khu vực quần đảo Trường Sa đã xin được tránh trú ở các đảo của Philippines và Brunei.

Ngoài ra, có 3 tàu cá (chưa rõ số hiệu) với 37 lao động đang hoạt động phía tây nam cách đảo Đá Lát (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 60 hải lý thì bị trôi dạt về phía nam gần hải phận Malaysia.

Hiện Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã đề nghị UBND tỉnh Phú Yên và Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn báo cáo cho Đại sứ quán Việt Nam để liên hệ, can thiệp với Đại sứ quán các nước cho phép các phương tiện trên vào trú tránh.

Bộ đội biên phòng Phú Yên vẫn tiếp tục chỉ đạo các Đồn biên phòng trên địa bàn tỉnh trực tác chiến 24/24 giờ, thông báo cho các tàu thuyền đang hoạt động trên biển về hướng đi của áp thấp nhiệt đới và hướng dẫn tàu thuyền tránh trú an toàn.

Mưa lớn trong những ngày qua đã làm ngập úng 1.330ha lúa đông xuân mới gieo sạ. Triều cường đã làm chìm 6 chiếc thuyền ở TX.Sông Cầu và H.Tuy An.

Đức Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.