Nhiều sai phạm tại Hội Chữ thập đỏ tỉnh Kiên Giang

08/07/2014 03:15 GMT+7

Ngày 7.7, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kiên Giang cho biết vừa có kết luận kiểm tra vi phạm đối với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Kiên Giang.

Theo kết luận, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Kiên Giang có nhiều sai phạm trong công tác tài chính. Những sai phạm này đã bị phát hiện và kết luận trước đó nhưng không chấn chỉnh mà còn tái phạm với mức độ nghiêm trọng hơn. Cá nhân ông Lê Hoàng Nam (Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Kiên Giang) điều hành chưa chặt chẽ để thu, chi sai quy định, vi phạm về nguyên tắc tài chính với tổng số tiền sai phạm hơn 726 triệu đồng.

Ông Đoàn Minh Dũng (Phó chủ tịch Hội) cùng chịu trách nhiệm về những sai phạm trong lãnh đạo, quản lý điều hành tài chính, các nguồn hỗ trợ, xây dựng cơ bản. Ngoài ra, ông Dũng còn sử dụng bằng tốt nghiệp bổ túc trung học không hợp pháp. Cùng chịu trách nhiệm chung về những sai phạm ở Hội Chữ thập đỏ tỉnh còn có 8 cá nhân khác là kế toán, thủ quỹ... Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kiên Giang yêu cầu kiểm điểm các cá nhân có liên quan.

Đình Tuyển - Xuân Lam

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.