Nhiều quan điểm quanh việc bỏ án tử hình

01/04/2015 07:23 GMT+7

Ngày 31.3, tại phiên họp thẩm tra của Ủy ban Tư pháp QH về Dự thảo bộ luật Hình sự (BLHS - sửa đổi), Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đinh Trung Tụng cho biết đang có rất nhiều quan điểm khác nhau quanh việc bỏ án tử hình đối với một số tội danh.

Ngày 31.3, tại phiên họp thẩm tra của Ủy ban Tư pháp QH về Dự thảo bộ luật Hình sự (BLHS - sửa đổi), Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đinh Trung Tụng cho biết đang có rất nhiều quan điểm khác nhau quanh việc bỏ án tử hình đối với một số tội danh.

Ngoài 7 tội danh như Ban soạn thảo dự thảo đề xuất là: cướp tài sản; phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia; đầu hàng địch; phá hoại hòa bình, gây chiến tranh xâm lược… đã có nhiều ý kiến đề nghị bỏ án tử hình đối với 3 tội danh nữa là: tham ô tài sản; nhận hối lộ; sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh. Tuy nhiên, qua thảo luận, Chính phủ đề xuất không bỏ tử hình đối với các tội danh tham ô tài sản và nhận hối lộ. “Nếu chúng ta bỏ vào thời điểm này sẽ dẫn đến cách hiểu là pháp luật nương tay với các quan chức tham nhũng và sẽ không được nhân dân đồng tình ủng hộ”, ông Tụng nói.

Về hình phạt đối với những tội phạm là người có thẩm quyền trong thực thi pháp luật, người lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nhóm nghiên cứu của Ủy ban Tư pháp cho rằng việc dự thảo sửa đổi, bổ sung theo hướng giảm nhẹ hình phạt là chưa phù hợp. Vì thời gian qua tình trạng người có chức vụ quyền hạn phạm tội trong khi thi hành công vụ hoặc lợi dụng chức vụ quyền hạn để phạm tội, như một số vụ chết trong trại tạm giam tạm giữ gây bức xúc cho nhân dân. Do đó, các tội danh đối với người có chức vụ quyền hạn cần được rà soát, chỉnh lý lại cho phù hợp.

 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.