Nhiều phóng viên Báo Thanh Niên tại miền Trung đoạt giải báo chí dịp 21.6

22/06/2021 15:31 GMT+7

Chiều qua 21.6, Thành đoàn Đà Nẵng tổ chức trao giải thưởng báo chí “Cuộc thi báo chí viết về mô hình, tấm gương tiêu biểu trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi TP.Đà Nẵng năm 2021”.

Trong số 43 tác phẩm dự thi, Ban tổ chức chọn trao giải cho 19 tác phẩm, gồm 5 giải A, 4 giải B và 9 giải C. Trong đó, tác phẩm “Những người cha, người mẹ “ăn Tết” ở chốt kiểm dịch Covid-19: Con nhỏ chờ để thăm ông bà” của PV Trần Huy Đạt (Báo Thanh Niên) đoạt giải B. Đây là giải báo chí do Thành đoàn Đà Nẵng lần đầu tiên tổ chức.
Cũng trong chiều qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Trị đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm 96 năm ngày Báo chí cách mạng VN 21.6 và Trao giải báo chí tỉnh Quảng Trị lần thứ 4 năm 2020. PV Nguyễn Phúc đoạt giải B với loạt bài báo in “Giải cứu tàu Vietship 01”. Ban tổ chức Giải báo chí tỉnh Quảng Trị lần thứ 4 năm 2020 chọn trao 1 giải A, 6 giải B, 11 giải C.
Dịp này, tại Quảng Bình, PV Trương Quang Nam đoạt giải A (nhóm tác giả) với tác phẩm truyền hình “Lũ rút đi, kinh nghiệm ở lại”, giải B (cá nhân) với tác phẩm “Gần 30 ngày miền Trung chìm trong lũ hồng thủy: Nước ngập mái nhà, mênh mông nước mắt” Giải báo chí tỉnh Quảng Bình lần thứ 15 năm 2020.
Tại Đà Nẵng, PV Lê Hoàng Sơn được trao giải khuyến khích với tác phẩm “Xây mái ấm cho những thiên thần” tại cuộc thi viết về gương người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn Đà Nẵng lần thứ 3 năm 2021.
Tại Thừa Thiên - Huế, PV Bùi Ngọc Long được trao giải khuyến khích Giải báo chí Hải Triều lần thứ 2 năm 2021 với chùm 3 bài “Cứu hộ Rào Trăng 3”. Đây là giải báo chí được nâng tầm từ giải báo chí của tỉnh từ năm 2020.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.