Nhiều nơi công bố kết quả bầu cử

Ủy ban Bầu cử TP.Hà Nội vừa thông qua kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa 14 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Theo đó, TP đã bầu đủ 30 ĐBQH, 105 ĐB HĐND TP. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải là hai người có tỷ lệ phiếu bầu cao. Một ứng viên tự ứng cử cũng lọt vào danh sách trúng cử là ông Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Huyết học - Truyền máu T.Ư.
Đáng chú ý, trong danh sách trúng cử ĐBQH còn có bà Dương Minh Ánh (41 tuổi), hiện là Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, nguyên là thành viên ban nhạc Tam ca 3A. Ngoài ra, ông Phạm Quang Thanh (con của ông Phạm Quang Nghị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội) cũng nằm trong danh sách 30 người trúng cử ĐBQH. Ông Thanh năm nay 35 tuổi, hiện là Tổng giám đốc Tổng công ty du lịch Hà Nội...
Cùng ngày, Ủy ban Bầu cử tỉnh Đồng Nai cho biết đã có kết quả trúng cử ĐBQH khóa 14 tại Đồng Nai. Cụ thể, 5 người do T.Ư giới thiệu đã trúng cử gồm ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư; ông Vũ Hải Hà, Phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của QH; ông Lê Hồng Tịnh, Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học môi trường của QH; ông Dương Trung Quốc, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Khoa học lịch sử VN, Tổng biên tập Tạp chí Xưa và Nay; ông Nguyễn Công Hồng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp QH.
6 người do Đồng Nai giới thiệu trúng cử gồm bà Phan Thị Mỹ Thanh, Phó bí thư Tỉnh ủy; bà Nguyễn Thị Như Ý, Phó chủ tịch thường trực LĐLĐ tỉnh; bà Đỗ Thị Thu Hằng, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty phát triển KCN (Tổng công ty Sonadezi), Ủy viên Ủy ban Kinh tế của QH khóa 13; ông Huỳnh Thanh Liêm, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; ông Hồ Văn Năm, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy và ông Bùi Xuân Thống, Bí thư Huyện ủy H.Định Quán. Ủy ban Bầu cử tỉnh Đồng Nai cũng cho biết kết quả bầu cử ĐBQH khóa 14 bầu thiếu 1 ĐB nhưng Hội đồng Bầu cử quốc gia quyết định không tổ chức bầu bổ sung. Về kết quả bầu cử ĐB HĐND tỉnh, có 87 người trúng cử trên tổng số 146 người ứng cử.
Tại Bến Tre, ông Nguyễn Hải Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch HĐND tỉnh, không trúng cử HĐND. Ông Châu ứng cử ĐB HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại đơn vị bầu cử số 13 (H.Bình Đại) cùng 4 ứng viên khác, bầu chọn 3 người. Kết quả, ông Nguyễn Hữu Lập (Phó chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre) đạt số phiếu cao nhất, kế đến là bà Bùi Thị Huyền Trang (Chủ tịch UBND TT.Bình Đại) và Nguyễn Thị Hương Loan (Chánh thanh tra H.Bình Đại). Ông Châu được bầu làm Phó chủ tịch HĐND tỉnh tại phiên họp HĐND bất thường cuối năm 2015.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.