Nhiều người thất thần khi xe khách lao xuống vực, lật nhào

01/02/2016 13:20 GMT+7

Khi hành khách đang ngủ ngon giấc thì bất ngờ chiếc xe khách giường nằm chao đảo rồi lao xuống vực, lật ngang khiến mọi người đều hoảng loạn, kêu khóc trong đêm khuya.

Khi hành khách đang ngủ ngon giấc thì bất ngờ chiếc xe khách giường nằm chao đảo rồi lao xuống vực, lật ngang khiến mọi người đều hoảng loạn, kêu khóc trong đêm khuya.

Xe khách 51B-085.06 bị hư hỏng nặng sau khi lao xuống vựcXe khách 51B-085.06 bị hư hỏng nặng sau khi lao xuống vực
Sáng 1.2, tiếp xúc với Thanh Niên, nhiều nạn nhân bị thương đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi vẫn còn thất thần sau vụ tại nạn xảy ra trên QL 1 thuộc địa bàn thôn Xuân Yên, xã Bình Hiệp, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) vào lúc 22 giờ 30 ngày 31.1.
Nằm trên giường bệnh, anh Hoàng Trọng Nhật (ở Quảng Trị) cho hay, rạng sáng 31.1, chiếc xe khách giường nằm 45 chỗ mang biển kiểm soát 51B-085.06 xuất phát từ Bến xe An Sương (TP.HCM) chở công nhân và sinh viên về quê Quảng Trị đón tết Bính Thân.
“Khi xe chạy đến Quảng Ngãi thì đã khuya. Lúc này, hành khách đi trên xe đều ngủ ngon lành nên khi xe khách bất ngờ chao đảo, lao xuống vực ai cũng khiếp vía. Nhiều người bị kính vỡ văng đâm vào người, máu me đầm đìa khóc thét kêu cứu”, anh Nhật giọng run run kể lại.
Nhờ được đưa đi cấp cứu và cứu chữa kịp thời, nhiều nạn nhân sức khỏe đã ổn định, có thể xuất viện trong ngày hôm nay
Trên chuyến xe khách 51B-085.06 về Quảng Trị đón tết, vợ chồng ông Dương Minh Tuấn cùng con gái 15 tháng tuổi may mắn bị thương nhẹ, chỉ chấn thương phần mềm.
“Được bà con sống nơi chiếc xe bị nạn dùng cây gỗ, búa đập bể kính, giải cứu và đưa các nạn nhân bị thương đi cấp cứu kịp thời nên đến trưa nay (1.2) sức khỏe nhiều người đã ổn định. Giờ nghĩ lại hiện trường xe khách bị nạn, chiếc xe bị nát bét, tui còn rùng mình. Thật may mắn không có hành khách nào đi trên xe tử vong”, anh Tuấn nói.
Anh Nguyễn Trọng Quỳnh (39 tuổi, xã Mò Ó, huyện Đắk Rông, Quảng Trị), tài xế điều khiển xe khách 51B-085.06, bị vô lăng đập mạnh vào mặt làm chảy máu mũi, cho biết do xe mất lái nên đã lao xuống vực.
Ngay trong sáng 1.2, Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Ngãi đã báo cáo nhanh về vụ tai nạn trên cho Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và UBND tỉnh Quảng Ngãi.
Theo thống kê của Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi, vụ tai nạn trên làm đến 37 người nhập viện, trong đó có 2 trường hợp bị thương nặng đang điều trị tại khoa Hồi sức cấp cứu.
Trong ngày hôm nay, Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi sẽ làm thủ tục xuất viện cho các trường hợp bị thương nhẹ trở về quê ăn tết.
Hiện các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ngãi đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.