Nhiều kết quả âm tính, Hải Phòng vẫn coi đảo Cát Bà có virus Sars-CoV-2

Lê Tân
Lê Tân
09/03/2020 18:39 GMT+7

Dù 24 người trên chuyến bay VN0054 và 16 người tiếp xúc với bệnh nhân thứ 30 nhiễm Covid-19 đã âm tính nhưng Hải Phòng vẫn xác định ở đảo Cát Bà có virus Sars-CoV-2 .

Chiều nay, 9.3, bà Phạm Thu Xanh, Giám đốc Sở Y tế TP.Hải Phòng, đã thông báo: 24 người ở Hải Phòng đi chuyến bay VN0054, 2 khách du lịchCát Bà và 16 người tiếp xúc với bệnh nhân thứ 30 nhiễm Covid-19 đều đã âm tính. Đây là tin rất vui với người dân thành phố Hải Phòng và cả nước.

Việt Nam có bệnh nhân thứ 31 nhiễm Covid-19, là người Anh trên chuyến bay VN0054

Tuy nhiên, bà Phạm Thu Xanh cảnh báo, do bệnh nhân thứ 30 nhiễm Covid-19 đã đi lại nhiều nơi ở Cát Bà nên Hải Phòng phải coi như virus Sars-Cov-2 đã có tại đảo và cần tiếp tục những biện pháp mạnh để phòng dịch. Trong chiều 9.3, 7 người khác ở Cát Bà đã tiếp xúc với bệnh nhân thứ 30 nhiễm Covid-19 sẽ được đưa vào Hải Phòng cách ly và lấy mẫu xét nghiệm.
Chính vì vậy, ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, quyết định khoanh vùng và đưa các xã Việt Hải, Gia Luận thành khu vực tăng cường kiểm soát dịch bệnh như 4 khu vực trong đất liền đang làm. Người dân tại đây hạn chế đi lại. Từ ngày mai, 10.3, Cát Bà dừng đón khách. UBND thành phố Hải Phòng lập chốt kiểm soát tại tất cả các lối vào đảo Cát Bà.
Đáng chú ý, trên đảo Tháp Nghiêng ở thị trấn Cát Bà còn 50 người có liên quan đến bệnh nhân thứ 30 nhiễm Covid-19. Ngày mai, 10.3, số người này sẽ được đưa vào khu cách ly trong đất liền.
32 du khách nước ngoài khác đã tiếp xúc với bệnh nhân thứ 30 được xác định: 18 người đã đi Hà Nội, 4 người đi TP.HCM, 6 người đi Đà Nẵng, 2 người đi Thừa Thiên - Huế, 2 người di chuyển tuyến Đà Nẵng và Thừa Thiên - Huế.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.