Nhiều hoạt động bảo vệ chủ quyền biển, đảo

14/09/2012 03:40 GMT+7

Ngày 13.9, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa lần thứ 10, nhiệm kỳ 2012-2017 đã diễn ra. Chị Nguyễn Thị Hà, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư đã tham dự đại hội.

Ngoài việc đánh giá kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ qua, đại hội cũng đã đề ra một số chỉ tiêu, công trình, đề án trong nhiệm kỳ tới. Đặc biệt, nhiều hoạt động bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Cụ thể: Đề án thành lập Tổng đội Thanh niên xung phong Trường Sa phát triển kinh tế xã hội miền núi và miền biển, đảo. 100% các cấp bộ Đoàn từ tỉnh đến cơ sở có hoạt động tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo. Tổ chức tư vấn hướng nghiệpcho  ít nhất 100.000 đoàn viên, thanh niên; phối hợp đào tạo và dạy nghề cho ít nhất 20.000 đoàn viên thanh niên; phối hợp giới thiệu và giải quyết việc làm cho ít nhất 14.000 thanh niên. Tổ chức “Ngày hội thanh niên hành động vì Trường Sa thân yêu”...

Cùng ngày, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Binh đoàn 15 (đóng quân tại Tây nguyên) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 5 (nhiệm kỳ 2012-2017). Hiện binh đoàn có 5.946 đoàn viên, trong đó có 1.679 đoàn viên thanh niên là người dân tộc thiểu số.

T.Đăng - T.Hiếu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.