Nhiều hang động tại Quảng Bình tạm dừng đón khách vì nước lũ lên cao

Trương Quang Nam
Trương Quang Nam
23/07/2018 10:43 GMT+7

Sáng 23.7, nhiều hang động tại Phong Nha - Kẻ Bàng vẫn tiếp tục dừng đón khách do mực nước lũ trên các sông đang cao.

Sáng sớm 23.7, Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình) tiếp tục phát đi thông báo hang Tối, suối Nước Moọc, động Phong Nha, động Tiên Sơn dừng đón khách vì nước đang dâng cao. 
Trước đó, ngày 22.7, trung tâm này cũng có thông báo khẩn dừng đón khách vào hang Tối và suối Nước Moọc do nước lũ về bất ngờ.
Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, do mưa lớn kéo dài nên nước trên sông ngầm trong động Phong Nha và các sông Son, sông Chày ở trong khu vực đều dâng cao, chảy khá xiết.
Nước lũ dâng cao trên sông Son nên không thể đi thuyền vào tham quan động Phong Nha và động Tiên Sơn Ảnh: Huệ Minh

Dự kiến ngày 24.7, nếu thời tiết chuyển hướng tích cực, động Tiên Sơn sẽ hoạt động trở lại.

Trước đó, ngày 22.7, đường vào động Thiên Đường cũng bị nước lũ trên suối dâng lên gây ngập cục bộ ở một số đoạn thấp trũng khiến hoạt động tham quan bị ngưng trệ.

Đến hôm nay 23.7, nước lũ đã rút nên hoạt động đón khách trở lại bình thường.

Đường vào động Thiên Đường bị ngập cục bộ ngày 22.7, hiện nước đã rút và hoạt động tham quan tại đây trở lại bình thường Ảnh: Huệ Minh
Ngày 22.7, người dân phải dùng thuyền đi di chuyển tại khu vực đường vào động Thiên Đường Ảnh: Huệ Minh
Nước suối trong khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng dâng cao Ảnh: Huệ Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.