Nhiều gói ma túy in chữ Trung Quốc dạt vào bờ biển Thừa Thiên - Huế, Quảng Trị

03/12/2019 07:37 GMT+7

Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết đơn vị vừa tiếp nhận khoảng 7,8 kg chất tinh thể màu trắng nghi ma túy được người dân địa phương phát hiện dọc bờ biển Phong Hải.

Chiều 2.12, thông tin từ Đồn biên phòng Phong Hải, đóng ở xã Phong Hải, H.Phong Điền thuộc Bộ Chỉ huy (BCH) Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Thừa Thiên -  Huế, cho biết đơn vị vừa tiếp nhận khoảng 7,8 kg chất tinh thể màu trắng nghi ma túy được người dân địa phương phát hiện dọc bờ biển Phong Hải.
Trước đó, trưa 1.12, anh Nguyễn H. (24 tuổi, trú thôn Hải Đông, xã Phong Hải), trong lúc đi nhặt ve chai dọc bờ biển, đã phát hiện 8 túi ni lông bị sóng đánh dạt vào bờ. Sau khi mở ra xem, nghi ngờ là ma túy, anh H. đã báo cơ quan biên phòng.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện các túi này in chữ Trung Quốc; bên trong chứa nhiều túi ni lông trong suốt ghi chữ AAA chứa tinh thể màu trắng đục, nghi là ma túy.
Khuya 2.12, đại tá Lê Văn Phương, Chỉ huy trưởng BCH BĐBP tỉnh Quảng Trị xác nhận 7 kg tinh thể rắn vừa phát hiện tại bờ biển xã Gio Hải (H.Gio Linh, Quảng Trị) là ma túy đá.
Trước đó, khoảng 17 giờ cùng ngày, khi đang đi dạo dọc bờ biển xem ngư dân đánh bắt cá, anh Phan Văn Sáu (29 tuổi, trú thôn Tân Hải, xã Gio Hải) tình cờ phát hiện một thùng nhựa, mở ra thì thấy trong thùng có 7 bánh hình vuông, trên mỗi bánh có in chữ Trung Quốc, nên đã trình báo cho cơ quan chức năng.
Trong vụ việc tương tự, sáng 2.12, tại Đồn biên phòng Tam Thanh (đóng tại xã Tam Thanh, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam), BCH BĐBP tỉnh Quảng Nam đã tuyên dương, trao thưởng những người dân giao nộp 25 bánh heroin (hơn 10 kg) có chữ Trung Quốc dạt vào bờ biển ngày 30.11 (Thanh Niên đã thông tin).

Cận cảnh "kho" heroin chữ Trung Quốc trong can nhựa trôi dạt trên biển Quảng Nam

BCH BĐBP tỉnh Quảng Nam đã tuyên dương, trao giấy khen cùng nhiều phần quà cho: ông Trần Văn Năm (51 tuổi), ông Bùi Hồng Thận (51 tuổi), ông Mai Văn Hùng (52 tuổi), ông Lương Văn Công (57 tuổi), anh Lê Văn Thảo (32 tuổi, cùng trú thôn Hòa Hạ, xã Tam Thanh). Hiện lực lượng BĐBP tỉnh Quảng Nam vẫn bám địa bàn xã Tam Thanh để tiếp tục tìm kiếm, thu gom nếu phát hiện thêm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.