Nhiều giang hồ có ‘số’ trong vụ đánh bạc ở khách sạn Hoàng Phương 2

26/01/2016 14:04 GMT+7

Xung quanh khách sạn Hoàng Phương 2, chủ sòng bạc bố trí nhiều người canh gác và lắp camera để cảnh giới.

Xung quanh khách sạn Hoàng Phương 2, chủ sòng bạc bố trí nhiều người canh gác và lắp camera để cảnh giới.

Các con bạc tại cơ quan công an - Ảnh: Ngọc LêCác con bạc tại cơ quan công an - Ảnh: Ngọc Lê
Canh gác cẩn mật
Ngày 26.1, Cục CSĐT tội phạm về TTXH (C45) cho biết vẫn đang làm thủ tục để khởi tố, tạm giam 69 nghi can trong đường dây đánh bạc tại khách sạn Hoàng Phương 2 (ấp Phước Hưng, Mỹ Xuân, H.Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu) do Đặng Văn An (tức Bảy “nheo”, 53 tuổi, ngụ Long Thành, Đồng Nai) cầm đầu.
Trước đó, chiều 24.1, hơn 20 trinh sát, cán bộ điều tra của Phòng 4 và Phòng 7 của C45 phối hợp với 30 Cảnh sát cơ động của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động - Bộ Công an, chia làm nhiều mũi bao vây khách sạn Hoàng Phương 2, bắt quả tang hơn 70 con bạc chơi lắc tài xỉu…
Các con bạc bị bắt quả tang tại khách sạn Hoàng Phương - Ảnh: Ngọc Lê
Các đối tượng cùng đồ nghề đánh lắc tài xỉu - Ảnh: Ngọc Lê
“Đồ nghề” của các con bạc - Ảnh: Ngọc Lê
Hai vợ chồng An và Dung - Ảnh: Ngọc Lê
Tại hiện trường, công an thu giữ trên chiếu bạc hơn 200 triệu đồng, hơn 1 tỉ đồng trong người các con bạc, 26 xe máy, điện thoại di động...
Theo hồ sơ công an, An từng có một tiền án về tội gây rối trật tự công cộng và là đối tượng nằm trong diện quản lý đặc biệt của Công an H.Tân Thành. Không chỉ An mà nhiều nghi can trong đường dây này có 3 - 4 thậm chí 6 tiền án về tội đánh bạc.
Ngoài An, hai anh em ruột của An là Đặng Văn Xã (tức Sáu “reo”, 43 tuổi) và Đặng Văn Nhàn (tức Tám “tàng”, 40 tuổi) cũng ở trong đường dây này.
Xã và Nhàn cũng là những cái tên có “số má” ở Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu, đã cùng An bảo kê, tổ chức đánh bạc tại sòng bài nói trên gần 3 năm qua. An còn kéo cả vợ là Nguyễn Thị Dung (33 tuổi, ngụ Đồng Nai) đứng ra thu tiền đánh bạc. Tám “tàng” còn kéo thêm bạn gái và 2 con của Sáu “reo” tham gia vào đường dây cờ bạc này.
Khách sạn Hoàng Phương 2 chỉ mới khai trương thời gian ngắn, chuyên kinh doanh khách sạn và karaoke. Khách sạn này có khoảng 28 phòng và thường ngày vẫn cho khách thuê. Tuy nhiên, trong số hàng chục phòng ở khách sạn này, có một số phòng lớn không đồ đạc để chứa con bạc. Hàng trăm con bạc lui tới đây mỗi ngày đều gửi xe ở xung quanh và đi bộ đến khách sạn đánh bạc để nếu bị phát hiện sẽ dễ tẩu thoát.
Xung quanh khách sạn, chủ sòng bạc bố trí nhiều người canh gác và lắp camera để cảnh giới. Lúc cảnh sát ập vào bắt quả tang, các nghi can chạy tán loạn nhưng vì đã lường trước được tình huống này, nên công an phong tỏa xung quanh khách sạn, bắt được toàn bộ các nghi can.
Đánh bạc khoảng 1 tỉ đồng/ngày
Theo hồ sơ điều tra ban đầu của cơ quan công an, An cùng một người ở Tiền Giang đứng ra thuê khách sạn Hoàng Phương 2 để tổ chức đánh bạc. Theo hợp đồng, chủ khách sạn này cho thuê với giá 5 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, thực tế số tiền cho thuê hằng tháng lớn hơn rất nhiều. An khai rằng làm hợp đồng với số tiền nhỏ nhằm trốn thuế.
Trong đường dây này, các con bạc chủ yếu ở TP.HCM, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu. Các con bạc đánh mỗi lần từ 100.000 đến 2 triệu đồng. Theo lời khai của các nghi can tổ chức đánh bạc, hàng trăm người bỏ ra tổng cộng khoảng 1 tỉ đồng/ngày để đánh bạc. Thời gian đánh từ khoảng 9 giờ đến sáng hôm sau và luôn có phục vụ đồ ăn, thức uống tại chỗ.
Tại thời điểm bị bắt quả tang, trong các con bạc có một số phụ nữ đang mang thai, có con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.