Nhiều F1 ở TP.Hải Dương không tự giác khai báo

Lê Tân
Lê Tân
18/02/2021 18:02 GMT+7

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Hải Dương nhận định, tại TP.Hải Dương, có thể còn nhiều F1 chưa được phát hiện hết do các bệnh nhân không tự giác cung cấp và các F1 cũng không tự giác khai báo y tế .

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Hải Dương, chiều 18.2, tại Hải Dương đã ghi nhận thêm 12 ca dương tính với SARS-CoV-2.
Trong 12 ca mới này chỉ có 1 ca phát hiện ở cộng đồng là ông N.V.H (60 tuổi, trú tại khu dân cư Bích Nhôi, P.Minh Tân), công nhân Công ty Vicem Hoàng Thạch.

Chiều 18.2: Thêm 18 ca mắc Covid-19 tại Hải Dương

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TX.Kinh Môn đã có thông báo khẩn, đề nghị những người từng tiếp xúc với ông N.V.H khẩn trương tới cơ sở y tế khai báo và đang điều tra dịch tễ, truy vết nguồn lây.
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 5 ổ dịch lớn tại TP.Chí Linh, H.Cẩm Giàng, TX.Kinh Môn, H.Nam Sách và TP.Hải Dương.
Tại ổ dịch TP.Hải Dương, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Hải Dương nhận định, có thể còn nhiều F1 chưa được phát hiện hết do các bệnh nhân không tự giác cung cấp và các F1 cũng không tự giác khai báo.

Tin tổng hợp dịch Covid-19 ngày 18.2: Thêm 18 ca mắc mới, nguy cơ lấy nhiễm vẫn đang rất cao

Chiều 18.2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương cho biết, mẫu xét nghiệm SARS-C0V-2 của ông Lee Gwang Suk (70 tuổi), chuyên gia người Hàn Quốc làm việc tại Công ty PNG, có kết quả âm tính.
Trước đó, lúc 7 giờ 45, chị Quách Thị Hồng Hạnh (36 tuổi, nhân viên vệ sinh của Công ty PNG) đến làm việc và phát hiện ông Lee Gwang Suk nằm bất động trên tầng 2.
Chị Hạnh đã báo cáo lãnh đạo công ty và gọi điện cho cấp cứu 115. Khi cấp cứu 115 đến, xác định ông Lee Gwang Suk đã tử vong.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.