Nhiều du khách kết thúc thời hạn cách ly tập trung ở Quảng Nam

Hữu Trà
Hữu Trà
23/03/2020 21:35 GMT+7

Đến thời điểm hiện tại, Quảng Nam chỉ còn cách ly tập trung 112 người, đa số đều là du khách đi cùng chuyến bay hoặc có liên quan với các ca nhiễm Covid-19 .

Ngày 23.3, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Quảng Nam, cho biết hiện trên địa bàn tỉnh chỉ còn 112 người phải thực hiện cách ly tập trung.
Trong đó, tại Hội An Beach Resort có 74 người, Nhà khách Trường cán bộ Hội Nông dân Việt Nam Phân hiệu miền Trung - Tây nguyên (14 người ), các khách sạn (6 người) và cơ sở Y tế khác (18 người). Tất cả các trường hợp trên tình trạng sức khỏe bình thường.

Du khách rời khu cách ly tập trung tại Hội An

Ảnh: Kỳ Xuân

Trong ngày 23.3, ngành y tế Quảng Nam đã làm thủ tục kết thúc cách ly y tế cho 21 người nước ngoài đang cách ly tập trung tại TP.Hội An; 2 người tại Bệnh viện đa khoa Quảng Nam và Bệnh viện đa khoa T.Ư tỉnh Quảng Nam.

Việt Nam công bố bệnh nhân thứ 123 nhiễm virus corona một cô gái ở Bến Tre

Cũng theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Quảng Nam, ngày mai (24.3) là ngày có số lượng du khách nước ngoài hết hạn cách ly tập trung đông nhất từ trước đến nay với 63 người.
Trước đó, Quảng Nam cũng đã trao giấy chứng nhận kết thúc cách ly tập trung cũng như kết quả xét nghiệm âm tính với SAR-CoV-2 cho gần 80 du khách nước ngoài bắt buộc cách ly.
Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Quảng Nam, ngoài Hội An Beach Resort, đến 14 giờ ngày 23.3, đã có thêm 5 cơ sở hoàn thành thủ tục đăng ký tham gia làm cơ sở lưu trú an toàn phục vụ du khách cách ly. Đó là: khách sạn Hoa Cọ (252 Cửa Đại, Hội An); Little Beach - A Little Boutique Hotel & Spa (19 Lạc Long Quân, Cẩm An, Hội An); khách sạn Êmm Hội An (187 Lý Thường Kiệt, Cẩm Phô, Hội An); La Residencia - A Little Boutique Hotel & Spa (35 Đào Duy Từ, Hội An) và khách sạn Beachside Boutique (25 Nguyễn Phan Vinh, Cẩm An, Hội An).
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.