Nhiều dự án phòng chống thiên tai chậm tiến độ

22/06/2015 07:02 GMT+7

Ngày 21.6, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết vừa gửi báo cáo đến Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai, đề nghị bố trí kinh phí kè bảo vệ bờ sông, bờ biển sau khi nhiều dự án dở dang do nguồn vốn rót “nhỏ giọt”.

Ngày 21.6, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết vừa gửi báo cáo đến Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai, đề nghị bố trí kinh phí kè bảo vệ bờ sông, bờ biển sau khi nhiều dự án dở dang do nguồn vốn rót “nhỏ giọt”.

Cụ thể, tỉnh Quảng Nam có 21 tuyến đê dài 81,34 km thuộc Chương trình đầu tư củng cố, bảo vệ và nâng cấp đê biển từ Quảng Ninh đến Quảng Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2006. Tuy nhiên, sau 10 năm triển khai mới chỉ có 10,35 km được đầu tư (thống kê cả các công trình đang thực hiện dở dang), đạt 12,7%.

Hiện mới có 714 m đê biển tại Hội An giai đoạn 1 hoàn thành với kinh phí khoảng 80 tỉ đồng, còn lại là hàng loạt dự án chuyển tiếp hoặc khởi công mới với nhu cầu vốn giai đoạn 2016 - 2020 lên đến 820 tỉ đồng, bao gồm: đê Duy Vinh, đê Duy Thành - Duy Vinh, đê Duy Thành - Duy Nghĩa, kè chống xâm thực bờ biển Hội An giai đoạn 2, đê Tam Tiến - Tam Hòa - Tam Quang - Tam Giang, kè Tam Thanh giai đoạn 2, đê Bình Đào - Bình Hải...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.