Nhiều dự án ở TP.HCM giậm chân tại chỗ

08/12/2020 06:06 GMT+7

Tại kỳ họp thứ 23 của HĐND TP.HCM, nhiều đại biểu đã chỉ ra nhiều bất cập về hạ tầng giao thông, ngập nước, môi trường, chính sách kêu gọi đầu tư...

Tại kỳ họp thứ 23 của HĐND TP.HCM khai mạc hôm qua (7.12), nhiều đại biểu đã chỉ ra nhiều bất cập về hạ tầng giao thông, ngập nước, môi trường, chính sách kêu gọi đầu tư...
Cụ thể, hồi tháng 7.2017, HĐND TP.HCM ban hành nghị quyết về chính sách, pháp luật an toàn thực phẩm, đặt ra yêu cầu đến cuối năm 2017 tất cả cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm thủ công trên địa bàn TP.HCM sẽ ngưng hoạt động và vận hành 9 nhà máy giết mổ gia súc, gia cầm quy mô công nghiệp hiện đại, nhưng đến nay vẫn còn chậm.
Về giao thông, dự án cầu Bình Tiên (nối Q.6 với Q.8) nhiều năm không triển khai, dù đã được đại biểu chất vấn nhiều lần, UBND TP.HCM đều hứa sớm giải quyết. Ông Võ Văn Hoan, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, cho hay hiện nay dự án cầu Bình Tiên không thể thực hiện theo hình thức đầu tư BT (xây dựng - chuyển giao) nên UBND TP.HCM thống nhất chủ trương chuyển sang mục tiêu đầu tư công.
Về vấn đề trật tự xây dựng, ông Hoan nói, các sở đang phối hợp xây dựng phần mềm liên thông giữa các lĩnh vực như xây dựng, giao thông, quy hoạch và đất đai để khi đụng vào căn nhà nào thì biết khu đất được quy hoạch như thế nào, đã được xây dựng bao lâu. Việc công khai quy hoạch cũng giúp người dân có thêm thông tin trước khi mua bán nhà, đất.
Bên cạnh đó, HĐND TP.HCM cũng sẽ tiến hành công tác nhân sự và quyết định một số vấn đề quan trọng khác. Liên quan đến nhân sự lãnh đạo UBND TP.HCM, chiều 7.12, ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc phân công, bổ nhiệm ông Lê Thanh Liêm, Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM, giữ chức Trưởng ban Nội chính Thành ủy TP.HCM đến thời điểm nghỉ hưu theo quy định.
Sáng cùng ngày, HĐND tỉnh Quảng Trị khóa 7 (nhiệm kỳ 2016 - 2021) cũng đã khai mạc kỳ họp thứ 19, công bố kết quả kiện toàn chức danh Phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh đối với ông Lê Quang Chiến (Chánh văn phòng Tỉnh ủy) thay cho ông Nguyễn Đức Dũng đã nghỉ hưu theo chế độ.

* Đà Nẵng tăng trưởng âm gần 10%

Ngày 7.12, phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 16 HĐND TP.Đà Nẵng khóa 9, nhiệm kỳ 2016 - 2021, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Nho Trung đánh giá, những hậu quả vô cùng nặng nề của dịch bệnh Covid-19thiên tai, bão lụt... đã tác động rất lớn đến mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà TP.Đà Nẵng đã đặt ra. Lần đầu tiên, TP.Đà Nẵng tăng trưởng âm 9,77%, thu ngân sách đạt 70%; một số chủ trương lớn chưa được triển khai hiệu quả...
Phát biểu tại phiên khai mạc, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho biết vừa qua Thành ủy đã bàn mục tiêu tăng trưởng của TP.Đà Nẵng trong năm 2021 phấn đấu trên 6%. Nếu mục tiêu này đạt được thì Đà Nẵng cũng chỉ phát triển bằng năm 2018.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.