Nhiều diện tích rau tan hoang sau khi thủy điện xả lũ

04/01/2019 09:42 GMT+7

Khoảng 170 ha rau màu được nhà vườn gieo trồng phục vụ Tết nguyên đán 2019 bị mất trắng do thủy điện Đa Nhim xả lũ.

[VIDEO] Thủy điện xả lũ làm vườn rau Tết tan nát
Ngày 3.1, bà Lê Thị Bé, Trưởng phòng Nông nghiệp H.Đơn Dương (Lâm Đồng), thống kê đến nay có khoảng 170 ha rau màu bị thiệt hại sau khi thủy điện Đa Nhim xả lũ (từ chiều 29.12.2018 đến nay).
Các địa phương bị ngập nặng gồm xã Lạc Xuân, Lạc Lâm, TT.D’Ran và TT.Thạnh Mỹ... do bị ngập nước trong thời gian dài, hầu như số diện tích rau màu trên mất trắng bởi khó phục hồi. Đây là vụ rau đông xuân, được nhà vườn gieo trồng phục vụ cho thị trường Tết Nguyên đán 2019 sắp tới.
Trong ngày 3.1, tại vùng rau Đơn Dương vẫn còn nhiều diện tích hoa màu sát bờ sông Đa Nhim ngập trong nước. Nhiều vườn cải thảo, đậu leo sắp cho thu hoạch bị cuốn bay, sạt lở hoặc chìm dưới lớp cát dày đặc.
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.