Nhiều diễn biến bất ngờ tại phiên tòa xử tài xế 'ngủ gật làm 5 người chết'

Giang Phương
Giang Phương
13/11/2019 16:52 GMT+7

Tại tòa, tài xế Trần Đình Trung khai nguyên nhân gây tai nạn do làm việc quá sức, không có thời gian nghỉ ngơi dẫn đến ngủ gật gây tai nạn khiến 5 người chết, trong khi HĐXX làm rõ trách nhiệm bồi thường của chủ xe container.

Ngày 13.11, sau một tuần tạm hoãn, TAND H.Trảng Bàng (Tây Ninh) tuyên án sơ thẩm 14 năm tù giam đối với tài xế Trần Đình Trung (35 tuổi, quê Bình Định, ngụ phường Linh Trung, Q.Thủ Đức, TP.HCM) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Bản án cho tài xế ngủ gật gây tai nạn chết 5 người ở Tây Ninh

Tài xế khai làm việc quá sức

Tại tòa, Trung khai nhận khoảng 24 giờ trước khi gây ra tai nạn làm 5 người chết, Trung làm việc quá sức, không đủ thời gian nghỉ ngơi, dẫn đến ngủ gật. Trung thừa nhận vì ngủ gật nên chạy lấn tuyến và gây ra tai nạn làm chết 5 người.

Trung khai do làm việc quá sức không có thời gian nghỉ ngơi dẫn đến ngủ gật và gây tai nạn làm 5 người chết

Ảnh: Giang Phương

Trung khai, từ 2 giờ ngày 13.6 (trước vụ tai nạn 1 ngày), Trung bắt đầu lịch trình điều khiển đầu kéo container rỗng từ cảng Cát Lái (TP.HCM) đi theo quốc lộ 22 sang Campuchia lấy hàng qua cửa khẩu Mộc Bài. Đến tối cùng ngày, Trung quay về TP.HCM.
Sau đó, Trung tiếp tục đợi lấy container khác từ cảng Cát Lái tiếp tục đi Mộc Bài từ 3 giờ ngày 14.6 mà không nghỉ ngơi. Đến 6 giờ 15 cùng ngày thì xảy ra tai nạn. Thiệt hại về tài sản tổng số tiền là 311,8 đồng (gồm giá trị xe ô tô con 200 triệu và giá trị trụ điện đôi bị gãy 111,8 triệu đồng)
Trả lời HĐXX về quy định chế độ giờ làm việc của tài xế, Trung cho biết tài xế không được lái xe liên tục quá 4 tiếng. Sau mỗi 4 tiếng, tài xế phải nghỉ mới tiếp tục lái 4 tiếng tiếp theo. Chủ tọa tiếp tục hỏi: “Vì sao trong 2 ngày liên tục bị cáo điều khiển suốt mà không nghỉ ngơi?” Lúc này bị cáo im lặng.

Ai là chủ xe container?

Về chiếc xe container gây tai nạn, bị cáo Trung khai xe này là xe cá nhân của gia đình bị cáo nhưng do làm ăn cần tư cách pháp nhân nên nhờ Công ty TNHH MTV vận tải Cường Hưng Thịnh đứng tên giùm.
Trả lời HĐXX, đại diện công ty Cường Thịnh cho rằng do chỉ được nhờ đứng tên (không có giao kèo khác về quyền và nghĩa vụ) nên sau vụ tai nạn chỉ hỗ trợ về vấn đề pháp lý cho Trung. Đồng thời, công ty chỉ có trách nhiệm đôn đốc 2 vợ chồng Trung về tiến độ bồi thường cho bị hại.
Tuy nhiên, quá trình xét hỏi, Công ty Cường Hưng Thịnh thừa nhận phải có tư cách pháp nhân của công ty thì Trung mới có thể đưa container đi lấy hàng.

Trần Đình Trung cho biết rất hối hận về hành vi của mình

Ảnh: Giang Phương

Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên buộc công ty Cường Hưng Thịnh phải bồi thường thiệt hại, chi phí mai táng và tổn thất tinh thần cho các nạn nhân hơn 200 triệu đồng.
Về trách nhiệm dân sự, gia đình các bị hại yêu cầu bồi thường chi phí mai táng, thiệt hại tài sản, tổn thất tinh thần tổng cộng 1,5 tỉ đồng. Hiện bị cáo Trung đã bồi thường 600 triệu (giao trực tiếp 400 triệu và nộp thi hành án 200 triệu đồng)
Diễn biến bất ngờ, tại tòa, đại diện gia đình các bị hại đề nghị HĐXX xem xét lại số tư trang, tiền bạc mà người thân đã mang đi trước khi xảy ra tai nạn. Tuy nhiên, HĐXX đề nghị gia đình cung cấp các chứng cứ liên quan nhưng gia đình không cung cấp được.

Xét xử tài xế ngủ gật gây thảm kịch 5 người chết ở Tây Ninh

Trong quá trình xét xử, đại diện Viện KSND H.Trảng Bàng cũng đề nghị HĐXX xem xét việc bồi thường liên quan đến tình tiết một điện thoại hư trong xe bị tai nạn. Chủ tọa hỏi bị cáo Trung về trách nhiệm thì bị cáo nói không biết điện thoại có hư trước hay không. Tuy nhiên, chủ tọa hỏi lại, nếu là bị cáo, bị cáo có mang theo chiếc điện thoại hư đi khám bệnh không thì bị cáo Trung nói không và chấp nhận bồi thường khoản này. Và tòa yêu cầu Công ty Cường Hưng Thịnh chịu trách nhiệm khoản bồi thường điện thoại hư trị giá 6,9 triệu này.
Theo cáo trạng, khoảng 3 giờ ngày 14.6.2019, Trần Đình Trung điều khiển xe container BS 51C - 947.80 kéo theo sơ mi rơ moóc BS 51R - 323.49 chở thùng container chứa hàng hóa đi từ cảng Cát Lái, TP.HCM đến cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh.

Khoảnh khắc xảy ra vụ tai nạn

Ảnh chụp màn hình

Đến khoảng 6 giờ 15 cùng ngày, trong lúc Trung điều khiển xe lưu thông trên Quốc lộ 22, hướng từ H.Củ Chi (TP.HCM) đi Tây Ninh, khi đến khu vực cổng chào tỉnh Tây Ninh thuộc ấp Suối Sâu, xã An Tịnh (H.Trảng Bàng), do ngủ gật nên không làm chủ tay lái, Trung điều khiển xe lấn sang phần đường bên trái.
Xe container đụng vào ô tô BS 51F - 370.00 do ông Nguyễn Văn Diệp điều khiển chở gia đình bà Nguyễn Thị Trợ, anh Trần Ngọc Hải, chị Nguyễn Ngọc Thúy và cháu Trần Ngọc Hải My lưu thông trên làn đường dành cho ô tô theo hướng ngược lại làm toàn bộ 5 người trên ô tô con tử vong tại chỗ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.