Nhiều địa phương công bố kết quả bầu cử

28/05/2016 09:00 GMT+7

Ngày 27.5, Ủy ban Bầu cử TP.HCM công bố kết quả bầu cử HĐND TP khóa 9 nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Danh sách trúng cử gồm 105 đại biểu (ĐB), trong đó có Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong (78,75%), Phó bí thư thường trực Thành ủy TP Tất Thành Cang (68,10%), Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm (77,74%), Phó chủ tịch UBND TP Lê Thanh Liêm (69,38%), Phó chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến (68,40%), Chủ tịch UBND Q.12 Lê Trương Hải Hiếu (63,99%)... Hai trong số 4 người tự ứng cử trúng cử HĐND TP là ông Lê Nguyễn Minh Quang, Tổng giám đốc Công ty Bachy Soletanche VN (62,74%), Trần Quang Thắng, Viện trưởng Viện Kinh tế và quản lý TP.HCM (66,92%). Trong số 3 nghệ sĩ ứng cử ĐB HĐND TP, NSƯT ca sĩ Thanh Thúy và NSƯT Quế Trân trúng cử.
Chiều cùng ngày, Ủy ban Bầu cử tỉnh Bình Dương công bố kết quả bầu cử ĐBQH và ĐB HĐND tỉnh khóa 9. Bình Dương có 15 người ứng cử ĐBQH ở 3 đơn vị bầu cử. Cả 4 ứng cử viên do T.Ư giới thiệu (trong đó có anh Nguyễn Phi Long, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN VN) đều trúng cử. Theo danh sách công bố, có 70 người trúng cử ĐB HĐND tỉnh trong tổng số 115 ứng cử viên.
Tại Thanh Hóa, Ủy ban Bầu cử tỉnh cho biết đã bầu đủ 14 ĐBQH và 95 ĐB HĐND tỉnh được ấn định. Tuy nhiên, cử tri chỉ bầu được 993/999 ĐB HĐND cấp huyện (thiếu 6 ĐB) và 16.031/16.439 ĐB HĐND cấp xã (thiếu 408 ĐB). Ông Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, đề nghị Ủy ban Bầu cử tỉnh nhanh chóng chỉ đạo các địa phương tổ chức bầu thêm ĐB ở một số đơn vị còn thiếu; khẩn trương đánh giá toàn diện cuộc bầu cử.
Tỉnh Khánh Hòa hôm qua cũng công bố danh sách những người trúng cử ĐB HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Theo đó, đã bầu đủ 54 ĐB HĐND tỉnh, người trúng cử có số phiếu cao nhất là ông Mấu Thái Cư, người dân tộc Raglai, Bí thư Huyện ủy Khánh Sơn, đạt 92,04% số phiếu bầu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.