Nhiều chương trình giúp đỡ các tỉnh biên giới của Lào

15/09/2012 08:05 GMT+7

(TNO) Tại tỉnh Thừa Thiên-Huế sáng 14.9 đã diễn ra buổi tọa đàm về phát triển văn hóa, giáo dục, thương mại và du lịch giữa Thừa Thiên-Huế và 2 tỉnh Salavan và Sêkông của Lào.

Trong thời gian qua, tỉnh Thừa Thiên-Huế đã có nhiều chương trình thiết thực nhằm thắt chặt tình hữu nghị với Salavan, Sêkông như: hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho các tỉnh bạn bằng nguồn viện trợ không hoàn lại.

Từ năm 2002 tới nay có 588 lưu học sinh Lào học tiếng Việt và các chuyên ngành đại học, cao đẳng tại Huế.

Ngoài ra, tỉnh Thừa Thiên-Huế đã đưa các đoàn y tế sang Lào giao lưu, khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí và hỗ trợ về vật chất; giúp đỡ tỉnh Sêkông xây dựng cầu Xêrôn, hoàn thành trạm kiểm soát liên hợp Tà Vàng, xây dựng các tuyến đường bê tông…

Tuyết Khoa

>> Đạp xe môi trường hữu nghị Việt - Lào
>> Hoàn thành cắm mốc biên giới Việt - Lào trước tháng 9
>> Thắp nến tri ân các liệt sĩ quân tình nguyện Việt Lào
>> Triển lãm ảnh về tình đoàn kết Việt - Lào
>> Phát động cuộc thi về tình hữu nghị Việt - Lào
>> Thanh niên Việt - Lào nỗ lực phát triển quan hệ hai nước
>> Tổ chức cầu truyền hình hữu nghị “Nồng thắm Việt - Lào”
>> Hợp tác thanh niên Việt - Lào

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.