Nhiều cán bộ xã tự cấp đất rừng cho mình

15/07/2013 03:27 GMT+7

Ngày 14.7, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết Phó chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu vừa yêu cầu trước ngày 20.7, UBND H.Quế Sơn phải báo cáo kết quả xử lý vụ khiếu kiện và rà soát tất cả 19 hộ dân liên quan đến 27,5 ha rừng tại xã Quế Hiệp.

Trước đó, kết luận thanh tra của UBND H.Quế Sơn xác định hàng loạt sai phạm của nhiều cán bộ xã như tự cấp đất rừng cho mình, hợp thức hóa các biên bản, tổ chức đấu giá trái thẩm quyền..., nhưng theo UBND tỉnh thì vụ khiếu kiện (từ năm 2011) vẫn chưa được giải quyết rốt ráo.

Cụ thể, từ năm 2001, nhóm 9 hộ dân (trong đó có con của nguyên Bí thư Đảng ủy xã Đinh Đức Lan, vợ của 2 nguyên Chủ tịch UBND xã Trần Đại Nghĩa và Phạm Đình Bảy, cùng người nhà của cán bộ lâm nghiệp, địa chính xã…) được UBND xã Quế Hiệp ký hợp đồng giao khoán quản lý bảo vệ 27,5 ha rừng bạch đàn Úc tái sinh. Lúc đó, diện tích này vẫn đang thuộc Lâm trường Quế Sơn quản lý. Để có đủ hồ sơ gửi về huyện, UBND xã đã hợp thức biên bản họp xét duyệt và đề nghị giao đất lâm nghiệp.

Đến năm 2005, sau khi nhóm 9 hộ này khai thác hết bạch đàn, thêm nhóm 19 hộ dân khác ở thôn 1, thôn 2 cùng xã tới lấn chiếm để trồng cây (ông Nguyễn Chỉnh, một hộ trong nhóm này hiện đang khiếu kiện lên UBND tỉnh). Sau đó, địa phương mang khu đất này ra đấu giá đất lâm nghiệp thiếu minh bạch và trái thẩm quyền, thậm chí số tiền trúng đấu giá hơn 103 triệu đồng đến thời điểm thanh tra (tháng 1.2013) vẫn chưa nộp vào ngân sách xã. Ngoài ra, cũng trên cơ sở đề nghị của xã Quế Hiệp, từ năm 2003 UBND H.Quế Sơn đã giao thêm 35 ha đất tại khu vực quy hoạch rừng phòng hộ cho nhóm 6 hộ dân, dù thời điểm đó vẫn thuộc Lâm trường Quế Sơn quản lý.

Sau khi bị khiếu nại, UBND H.Quế Sơn thanh tra, xác định trách nhiệm của tập thể UBND xã Quế Hiệp (giai đoạn 2001 - 2007), giao phòng chức năng tham mưu thu hồi 27,5 ha rừng; đồng thời đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Quế Sơn kiểm điểm trách nhiệm của các ông Trần Đại Nghĩa, Phạm Đình Bảy (nguyên chủ tịch xã) và một số cán bộ, đảng viên có liên quan.

Hứa Xuyên Huỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.