Nhiều bị cáo trong đường dây đánh bạc M88 ‘phủ nhận’ cáo trạng

14/05/2015 15:17 GMT+7

(TNO) Hôm nay 14.5, TAND TP.HCM kết thúc phần xét hỏi đối với 59 bị cáo trong đường dây “tổ chức đánh bạc và đánh bạc” bằng các hình thức cá độ qua trang web m88.com (M88). Sáng 18.5, đại diện VKS sẽ tiến hành luận tội đối với các bị cáo.

(TNO) Hôm nay 14.5, TAND TP.HCM kết thúc phần xét hỏi đối với 59 bị cáo trong đường dây “tổ chức đánh bạc và đánh bạc” bằng các hình thức cá độ qua trang web m88.com (M88). Sáng 18.5, đại diện VKS sẽ tiến hành luận tội đối với các bị cáo.

Các bị cáo tại tòa - Ảnh: Ngọc LêCác bị cáo tại tòa - Ảnh: Ngọc Lê
Trong phiên tòa sáng nay, nhiều bị cáo trong nhóm tội “đánh bạc” không thừa nhận số tiền quy buộc dùng đánh bạc như cáo trạng của VKS truy tố.
Theo cáo trạng, Lã Xuân Tú (nhân viên mặt đất Công ty hàng không Nội Bài) bắt đầu tham gia đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá và chơi bài baccarat trong mục Casino trên trang web M88.com từ tháng 9 đến tháng 10.2012.
Tú lập tài khoản thành viên có tên đăng nhập là Tutuamia, rồi dùng tài khoản ngân hàng để đăng ký, giao dịch chuyển tiền và nhận tiền cá cược với các tài khoản đại diện của M88. Kiểm tra tài khoản của Tú, tổng số tiền chuyển từ tài khoản của Tú đến tài khoản của Cù Huy Giáp (nhiếp ảnh tự do ở Hà Nội) là 178 triệu đồng và nhận 95 triệu đồng từ tài khoản đại diện của M88, mỗi lần chuyển từ 5 - 50 triệu đồng.
Tú cá cược 3 trận bóng mỗi ngày, mỗi trận từ 10-15 triệu đồng. Tổng số tiền chuyển đánh bạc của Tú là 178 triệu đồng và bị thua 83 triệu đồng. Trong phiên tòa hôm nay, Tú khai số tiền mà bị cáo chuyển cho M88 chỉ có... 100 triệu đồng chứ không phải 178 triệu đồng như cáo buộc.
“Người đánh bạc trên trang M88 phải chuyển tiền vào tài khoản đại diện của M88 rồi rút tiền ra, sau đó tiếp tục chuyển tiền vào để chơi tiếp. Trong số tiền chuyển vào có các khoản tiền đã rút của lần chơi trước đó  nhưng CQĐT lại cộng tất cả các lần giao dịch lại rồi buộc bị cáo chịu trách nhiệm số tiền 178 triệu đồng là không chính xác", bị cáo Tú nói.
Bị cáo Đỗ Đình Thắng (ngụ Hà Nội) cũng khai nhận tổng số tiền bị cáo chuyển cho M88 không lên đến con số hơn 1,4 tỉ đồng do cách thức đánh bạc tương tự như bị cáo Tú. Nhiều bị cáo khác cũng khai giống Thắng và Tú.
Ngoài ra, trong số 53 bị cáo trong nhóm tội “đánh bạc” có một số bị cáo là nữ, như N.K.H. (ngụ tỉnh Bến Tre) tham gia đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên trang M88 từ tháng 5 đến 11.2012. H. chuyển tiền đến tài khoản của M88 tổng cộng 246 triệu đồng, mỗi lần chuyển từ 1-60 triệu đồng.
Bị cáo P.T.K.T. (ngụ tỉnh Bình Thuận) đánh bạc bằng hình thức cá cược tôm, cua, bầu, cá gần 1 năm. T. đã chuyển hơn 819 tiệu đồng vào các tài khoản của M88 để cá cược. Tuy nhiên, người này may mắn hơn, đã thắng 760 triệu đồng từ các tài khoản đại diện của M88, chỉ thua khoảng... 50 triệu đồng.
Mỗi ngày T. đều đăng nhập vào tài khoản thành viên để cá cược, chơi hàng tiếng đồng hồ, cá cược liên tục từ 30 đến 60 ván.
Còn chị P.T.C. (ngụ quận 8, TP.HCM) cũng tham gia đánh bạc bằng hình thức cá cược Tài, Xỉu từ tháng 5.2012-5.2013. Hồ sơ thể hiện, có ngày C. chơi hơn 6 tiếng, C. chuyển 586,6 triệu đồng cho M88 để đánh bạc và thua khoảng 30 triệu đồng.
Tại tòa, các bị cáo đều xin giảm nhẹ hình phạt vì còn gia đình và nuôi con nhỏ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.