Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 thuê dân phủ bạt tại bãi xỉ than

22/04/2015 11:34 GMT+7

(TNO) Sáng 22.4, ông Nguyễn Thanh Sang, chủ tịch UBND xã Vĩnh Tân (huyện Tuy Phong, Bình Thuận), cho biết nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 đã thuê hàng trăm người dân địa phương vào bãi xỉ than lao động hằng ngày.

(TNO) Sáng 22.4, ông Nguyễn Thanh Sang, chủ tịch UBND xã Vĩnh Tân (huyện Tuy Phong, Bình Thuận), cho biết nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 đã thuê hàng trăm người dân địa phương vào bãi xỉ than lao động hằng ngày. 

Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 thuê dân phủ bạt tại bãi xỉCông nhân đang khắc phục ô nhiễm môi trường tại bãi xỉ than của nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2

Công việc của người dân tại đây là may các mối nối giữa các tấm bạt che bụi xỉ than; dùng bao cát, đá đè lên những chỗ đã được lu lèn và tưới nước.

Theo ông Sang, hiện nay nhà máy đã phủ bạt được trên 10 ha bãi xỉ, lu lèn trên 8 ha và tiếp tục phủ bằng tấm bạt công nghiệp.

Cũng theo ông Sang, hiện chủ đầu tư đã thuê một đơn vị từ Vũng Tàu ra Vĩnh Tân thi công đường ống nước dẫn từ nhà máy vào bãi xỉ. Nguồn nước này được lấy từ khu lọc của nhà máy bơm vào hồ chứa của bãi thải. Sau đó dùng bơm cao áp tưới vào bãi xỉ than. 

“Theo chỉ đạo của huyện, xã chúng tôi phải vào bãi xỉ than này giám sát hai lần/ngày, bao gồm cả đại diện chính quyền và người dân cùng giám sát”, chủ tịch UBND xã Vĩnh Tân nói.

Như Thanh Niên Online đã thông tin, bãi xỉ than nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2  gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân tại đây. Trong các ngày 14 và 15.4, người dân tại hai xã Vĩnh Tân và Vĩnh Hảo đã chặn QL1 để phản ứng, gây mất trật tự tại địa phương và tắc nghẽn QL1 nhiều giờ liền.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.