Nhảy xuống sông Hậu cứu bé trai, nam thanh niên bị đuối nước

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
04/02/2020 16:04 GMT+7

Trong lúc đi tàu trên sông Hậu, phát hiện một bé trái bị đuối nước, anh Thảo cùng nhóm bạn nhảy xuống sông cứu nhưng chẳng may anh Thảo bị đuối nước.

Chiều 4.2, ông Nguyễn Hiển Vinh, Chủ tịch UBND xã Nhơn Mỹ, huyện Kế Sách (Sóc Trăng) cho biết trưa cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể anh Ngô Đức Thảo (38 tuổi, ở xã Nam Chính, huyện.Đức Linh, Bình Thuận), người bị đuối nước mất tích dưới sông Hậu vào chiều 1.2.
Anh Thảo nhảy xuống sông Hậu để cứu một bé trai bị đuối nước nhưng chẳng may anh bị đuối nước ngay sau đó. Sau khi hoàn tất thủ tục pháp y, gia đình đã đưa thi thể anh Thảo về quê để lo hậu sự.
Có mặt tại hiện trường, ông Ngô Văn Sương (60 tuổi, chú ruột anh Thảo) cho biết ngày 1.2 (tức mùng 8 Tết Canh Tý 2020), anh Thảo về nhà người bạn ở cồn Mỹ Phước, xã Nhơn Mỹ, huyện Kế Sách để chơi tết.
Khoảng 16 giờ cùng ngày, anh Thảo cùng một số người xuống chiếc tàu có tải trọng khoảng 30 tấn để dạo chơi sông Hậu, nhưng vừa chạy được khoảng 100 m thì tàu bị hết nhiên liệu. Lúc đó, bé trai đi cùng bất ngờ nhảy xuống sông tắm thì bị đuối nước nên anh Thảo cùng một số người nhảy xuống sông cứu.
Bé trai được cứu sống, đưa lên tàu an toàn nhưng anh Thảo do không biết bơi nên bị chìm và bị đuối nước, nước cuốn mất tích. Sau nhiều ngày tích cực tìm kiếm, đến trưa 4.2, lực lượng chức năng mới tìm thấy thi thể nạn nhân ở khu vực Nhiệt điện Long Phú (huyện Long Phú), cách nơi anh Thảo gặp nạn ban đầu khoảng 9 km.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.