Nhậu say, phóng hỏa đốt nhà rồi uống thuốc trừ sâu tự tử

15/03/2017 10:42 GMT+7

Rạng sáng 15.3, căn nhà số 904 Lê Duẩn (xã Chư Á, TP Pleiku, Gia Lai) xảy ra vụ hoả hoạn do chính người nhà phóng hỏa. Sau khi phóng hỏa đốt nhà, người này uống thuốc trừ sâu tự tử.

Sau khi đi uống rượu với bạn về, Đặng Ngọc Danh (24 tuổi), con đầu trong gia đình có bốn anh em đã tự phóng hỏa, đốt căn nhà của mình.

Nghe tiếng lửa cháy và vật dụng trong nhà bị nổ, hàng xóm đã kịp thời kéo máy bơm chữa cháy. Tuy nhiên, ngọn lửa cũng làm căn bếp của gia đình cháy rụi. 5 xe máy, tủ lạnh, máy giặt và nhiều vật dụng có giá trị để nhà bếp bị thiêu rụi hoàn toàn.

Căn nhà xảy ra vụ cháy Ảnh: Trần Hiếu

Một số máy bơm xung quanh nhà đã được huy động chữa cháy nên ngăn được ngọn lửa lan ra những phòng khác và gian gác lửng của căn nhà.

Gần 1 giờ đồng hồ tích cực chữa cháy, ngọn lửa mới được khống chế hoàn toàn. Rất may ba người em của Danh đang ở trong nhà đã kịp thời thoát ra ngoài.

5 chiếc xe máy cháy trơ khung sắt Ảnh: Trần Hiếu

Sau khi phóng hỏa đốt nhà, Danh đã uống thuốc trừ sâu tự tử. Hiện Danh đang được cấp cứu tại Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc, Bệnh viện đa khoa Gia Lai trong tình trạng nguy kịch.

tin liên quan

Tự đốt nhà mình làm cháy nhà hàng xóm
Nhân châm lửa đốt ngôi nhà sàn 4 gian của mình. Ngọn lửa nhanh chóng cháy lan sang căn nhà cấp 4 bên cạnh. Hậu quả, cả hai căn nhà bị thiêu rụi cùng toàn bộ tài sản bên trong.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.