Nhậu say, hút 'cỏ' rồi châm xăng đốt bạn nhậu, lãnh 10 năm tù

04/09/2018 14:16 GMT+7

Cả nhóm nhậu uống hết 2 lít rượu, rồi hút ma túy dạng cỏ. Vì một mâu thuẫn nhỏ, Nguyễn Duy Khánh châm xăng đốt bạn nhậu.

Trưa 4.9, TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt Nguyễn Duy Khánh (33 tuổi, ngụ thôn Tân Hà, xã Đại Lãnh, H.Đại Lộc, Quảng Nam) 10 năm tù tội giết người ở phiên sơ thẩm.
Theo cáo trạng, 8 giờ ngày 14.8.2017, Khánh cùng đồng hương là Lê Đức Thành (48 tuổi) nhậu với Nguyễn Thị Kiều Hạnh (ngụ thôn Quảng Tây, xã Điện Quang, TX.Điện Bàn, Quảng Nam) và Vũ Hồng Nhung (cùng 23 tuổi, ngụ tổ 1, ấp Đồng Tân, xã Đồng Nơ, H.Hớn Quảng, Bình Phước) tại nhà điều hành Công ty Gia Nguyễn Tâm (thôn Quan Nam, xã Hòa Liên, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng).
Đến 10 giờ cùng ngày (14.8.2017), cả nhóm nhậu hết 2 lít rượu. Lúc này, Thành cằn nhằn và cấm Khánh lấy xăng xe máy của Thành rồi Thành dùng dây xích sắt khóa yên xe lại.
Sau khi cùng sử dụng ma túy dạng cỏ với Hạnh và Nhung, Khánh lấy chai nhựa loại 0,5 lít, tháo ống dẫn xăng xe máy của Thành lấy xăng rồi đổ lên phần chăn Thành đắp dưới chân.
Khánh lấy điếu thuốc đưa vào miệng Thành mời hút, nói “hút đi rồi chết nè” và dùng bật lửa đốt chăn.
Thành vùng vẫy, kêu cứu nhờ Khánh dập lửa và đưa đi cấp cứu. Hậu quả, Thành bỏng nặng, tổn hại 72% thương tật, liệt 2 chân, gia đình Thành phải bán sạch tài sản, vay nóng ngoài xã hội mới giữ được mạng sống cho nạn nhân. Tại phiên tòa, nạn nhân Thành đã xin giảm án cho Khánh.
Ngoài mức án trên, TAND TP.Đà Nẵng buộc gia đình Khánh bồi thường 200 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.