Nhậu rồi giết người

30/07/2012 20:36 GMT+7

(TNO) Ngày 30.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bến Tre đã ra lệnh bắt khẩn cấp Trần Vũ Phúc (30 tuổi, ngụ ấp An Hội, thị trấn Ba Tri, H.Ba Tri) về hành vi giết người.

Vào lúc 19 giờ ngày 28.7, Phúc tổ chức uống rượu tại nhà cùng với 7 người khác, trong đó có Phan Khắc Nhượng (20 tuổi), Nguyễn Lê Sơn (18 tuổi), Phạm Thị Phương (17 tuổi)...

Cùng thời điểm này, Nguyễn Liên Chánh (25 tuổi, ngụ xã Phước Tuy, H.Bình Đại), tổ chức nhậu cùng 10 người bạn, trong đó có Nguyễn Hoàng Duy (21 tuổi), Dương Bình Đẳng (23 tuổi), Thái Phương Lâm (33 tuổi)...

Khoảng 20 giờ cùng ngày, Võ Thành Nam (21 tuổi, ngụ xã Phước Tuy, H.Bình Đại) chạy xe máy đến nhà Phúc chở Phương sang nhà Chánh.

Đến 22 giờ, Nam nhờ Lâm chạy xe chở Phương về lại thị trấn Ba Tri thì bị Sơn và Nhượng (2 thành viên trong nhóm nhậu nhà Phúc) chặn đánh.

Ngay lúc đó Lâm gọi cho nhóm Duy báo tin. Sau đó hai nhóm ẩu đả tại nhà Phúc.

Trong lúc đó, Trần Vũ Phúc đã dùng dao đâm vào bụng Dương Bình Đẳng và vào ngực Nguyễn Hoàng Duy.

Hậu quả, Nguyễn Hoàng Duy tử vong trên đường đưa đi cấp cứu, Đẳng bị thương nặng.

Khoa Chiến

>> Nhậu nhẹt nổi máu côn đồ giết người, lãnh án chung thân
>> Giết người chỉ vì ghẹo gái
>> Nhóm bảo kê quán bar giết người, lãnh 3 án chung thân
>> Vay tiền không được, ra tay giết người
>> Bắt nhóm thanh niên đốt phòng trọ và giết người
>> Bắt khẩn cấp 4 nghi can giết người
>> Giết người chỉ vì 300 ngàn đồng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.