Nhặt được cây gỗ hóa thạch

02/05/2012 03:45 GMT+7

Ngày 1.5, nhiều người đã đến nhà ông Trà Văn Dương (ở thôn Xuân Trung, xã An Xuân, H.Tuy An, Phú Yên) để xem khúc cây gỗ hóa thạch mà ông tình cờ nhặt được từ rẫy mang về. Cây gỗ hóa thạch này cao khoảng 1,2 m, đường kính chỗ to nhất khoảng 50 cm, thân cây có màu trắng đục, bên ngoài màu nâu xám, có nhiều đường viền đen chạy dọc thân cây, cứng bóng như đá (ảnh).

>> Vụ cưỡng chế 2 hòn đá: Người sưu tầm đá lo lắng
>> Gỗ hóa thạch: Vàng thau lẫn lộn

gỗ hóa thạch

Ông Dương cho biết trong quá trình làm rẫy, sau khi phần đất trong rẫy bị sụt, ông thấy cây này lộ lên. Sáng 1.5, ông Dương đã đào và dùng xe công nông chở cây về nhà. Nghe tin có cây gỗ hóa thạch, có người gọi điện hỏi mua nhưng ông Dương chưa định bán.

Tin, ảnh: Tuy An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.