Nhặt 2,2 kg ma túy bên đường rồi mang đi bán, lãnh án chung thân

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
17/06/2021 07:11 GMT+7

Sau khi nhặt 2,2 kg ma túy bên đường, Hỏa không giao nộp cơ quan công an mà chia nhỏ, bán dần.

Ngày 16.6, tại bản Klu (xã Đakrông, H.Đakrông), TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên sơ thẩm xét xử lưu động và tuyên phạt Hồ Văn Hỏa (21 tuổi, trú xã Đakrông) mức án chung thân vì tội “mua bán trái phép chất ma túy”.
Theo cáo trạng, cuối tháng 10.2020, Hỏa nhặt được một bao gai vứt bên lề QL9, bên trong có 4 gói hình hộp chữ nhật ghi ký hiệu Y1 chứa nhiều gói nhỏ đựng viên nén màu hồng với trọng lượng 2,2 kg, liền mang về nhà cất giấu. Sau khi biết đây là ma túy, Hỏa không giao nộp cơ quan công an mà chia nhỏ, bán dần. Ngày 23.1, Hỏa giao hàng gồm 50 viên hồng phiến với giá 2,5 triệu đồng ở khu vực dọc tuyến QL9 thì bị bắt.
HĐXX nhận định, bị cáo phạm tội với khối lượng rất lớn, cao hơn gấp 22 lần mức khởi điểm của khung hình phạt, cần loại bỏ vĩnh viễn ra khỏi xã hội. Tuy nhiên, xem xét các tình tiết giảm nhẹ (thành khẩn khai báo, tự nguyện giao nộp số ma túy cất giấu, là người dân tộc thiểu số...) nên HĐXX đã tuyên mức án chung thân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.