Nhập cảnh chui vào Việt Nam, siêu trộm Trung Quốc 'thất thủ' tại đèo Hải Vân

18/10/2019 19:59 GMT+7

Ban Wai Bing nhập cảnh chui vào Việt Nam, cầm đầu đồng bọn gây ra nhiều vụ trộm cắp, siêu trộm Trung Quốc này "thất thủ" tại đèo Hải Vân khi trên đường trốn khỏi Đà Nẵng.

Chiều 18.10, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.Đà Nẵng tạm giữ hình sự siêu trộm Trung Quốc Ban Wai Bing (38 tuổi) và Ban San Ke (44 tuổi, cùng quốc tịch Trung Quốc) để mở rộng truy xét các đồng bọn.

Theo điều tra, giữa tháng 6.2019, trên địa bàn TP.Đà Nẵng, tại các khu công nghiệp, nhà xưởng của nhiều doanh nghiệp bị đột nhập, đục két sắt lấy nhiều tài sản.

Công an TP.Đà Nẵng lập chuyên án VX-719Q, giao Phó giám đốc Trần Mưu trực tiếp chỉ huy với Phòng Cảnh sát Hình sự làm chủ công.

Qua truy xét, Ban chuyên án xác định nghi phạm là 6 người nước ngoài, do siêu trộm Trung Quốc Ban Wai Bing cầm đầu.

Một két sắt bị đục phá tại hiện trường nhóm trộm gây ra

- Ảnh: Văn Tiến

Nhóm này nhập cảnh vào Việt Nam theo đường tiểu ngạch từ biên giới phía Bắc, sau khi nhập cảnh chui, các nghi phạm thuê khách sạn lưu trú.

Ban ngày, nhóm này lòng vòng các khu công nghiệp, tìm nhà xưởng, trụ sở công ty sơ hở để đột nhập vào giờ khuya hoặc rạng sáng.

Khoảng 11 giờ 30 phút trưa 16.10, sau thời gian theo dõi, Ban chuyên án mật phục bắt giữ Ban Wei Bing và Ban Shan Ke khi đang trên đường trốn khỏi Đà Nẵng tại đèo Hải Vân.

Siêu trộm Trung Quốc bước đầu khai nhận đã gây ra 5 vụ, trị giá tài sản trộm khoảng gần 1,6 tỉ đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.