Nhân viên tiếp thị trộm tài sản, lấy CMND của nạn nhân đi... thuê khách sạn

Mai Trâm
Mai Trâm
27/07/2018 15:01 GMT+7

Sau khi trộm tài sản của khách lưu trú cùng khách sạn, Lê Quốc Vương lấy CMND của nạn nhân đi thuê khách sạn và bị phát hiện.

Ngày 27.7, Cơ quan CSĐT Công an TP.Trà Vinh (Trà Vinh) cho biết hiện đơn vị này đang tạm giữ hình sự Lê Quốc Vương (30 tuổi, ngụ H.Giồng Trôm, Bến Tre), nhân viên tiếp thị của một công ty điện máy, điện tử ở TP.HCM, để tiếp tục làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.
Vào khoảng 0 giờ 15 ngày 26.7, Công an TP.Trà Vinh nhận được tin báo từ khách sạn Thanh Trà (khóm 1, P.3, TP.Trà Vinh), hai khách đang lưu trú tại khách sạn là Nguyễn Quốc Trung và Phan Lê Duy vừa bị mất trộm 1 máy tính xách tay, một đồng hồ, 1 điện thoại di dộng, 1 chỉ vàng 18K, 7 triệu đồng tiền mặt, 2 thẻ ATM cùng một số giấy tờ tùy thân.
Qua xác minh và trích xuất camera, cơ quan điều tra phát hiện 1 thanh niên trả phòng tại khách sạn Thanh Trà trước đó không lâu với nhiều dấu hiệu nghi vấn.
Qua công tác xác minh danh sách khách lưu trú tại các khách sạn trên địa bàn, cơ quan điều tra phát hiện có 1 thanh niên đang thuê phòng tại tại khách sạn Tấn Hằng (P. 2,TP.Trà Vinh) nhưng sử dụng CMND của anh Nguyễn Quốc Trung, người vừa bị mất trộm.
Vương sau khi bị bắt Ảnh do cơ quan công an cung cấp
Tiến hành kiểm tra hành chính khách sạn trên, lực lượng kiểm tra phát hiện Vương sử dụng CMND của anh Trung cùng tang vật vừa trộm được.
Tại cơ quan điều tra, Vương khai thuê phòng nghỉ ở khách sạn Thanh Trà để đi tiếp thị các sản phẩm điện máy, điện tử của công ty giao tại các huyện trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
Tối 26.7, Vương đi ăn khuya thì thấy phòng của anh Trung và anh Duy (cạnh bên phòng của Vương) không khóa, cửa chỉ khép hờ nên Vương vào lấy số tài sản trên khi cả 2 đang ngủ say. Sau đó, Vương trả phòng rồi dùng giấy CMND của anh Trung thuê khách sạn khác để nghỉ thì bị phát hiện.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.