Nhân viên nhà hàng tử vong do kẹt trong thang máy chở đồ ăn

27/09/2017 10:00 GMT+7

Nam nhân viên một nhà hàng tại Hà Nội được phát hiện đã tử vong do kẹt nửa người trong thang máy vận chuyển thức ăn.

Sáng nay (27.9), Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc nhân viên nhà hàng tử vong do bị kẹt nửa người trong tháng máy.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ 45 ngày 26.9, các nhân viên một nhà hàng trên phố Trần Hưng Đạo (quận Hoàn Kiếm) phát hiện một nam nhân viên mắc kẹt nửa người trong thang máy vận chuyển thức ăn ở tầng 2.
Nhiều người đã hô hoán, tìm cách mở thang máy, đưa nhân viên này ra ngoài nhưng bất thành. Thang máy vận chuyển thức ăn nằm sát tường, cách lối cầu thang bộ gần 3 m, nam thanh niên được phát hiện trong tư thế mắc đầu ở bên trong thang, chân duỗi ra ngoài.
Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy số 1 (Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Hà Nội) đã lực triển khai lượng cứu nạn, cứu hộ tới hiện trường, đưa nam thanh niên ra khỏi vị trí bị kẹt. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong.
Bước đầu cơ quan chức năng xác định nạn nhân là anh Nguyễn Hồng Minh (19 tuổi, quê ở huyện Lý Nhân, Hà Nam).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.