Nhân viên khu cách ly dương tính với Covid-19, Quảng Trị phong tỏa 2 khu vực

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
14/08/2021 18:11 GMT+7

Sau khi 1 nhân viên phục vụ khu cách ly phòng dịch Covid-19 tại trụ sở Văn phòng quỹ đất (cũ) của huyện (H.Đakrông, Quảng Trị) dương tính với Covid -19, Quảng Trị đã tổ chức phong tỏa 2 khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao

Ngày 14.8, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Trị đã có quyết định áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch đối với khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn H.Đakrông (tỉnh Quảng Trị).
Theo đó, từ 12 giờ trưa 14.8, đã phong tỏa, cách ly toàn bộ thôn Cu Tài 1 ở xã A Bung, huyện Đakrông và khu vực các hộ dân từ nhà ông Nguyễn Văn Quốc đến Phòng Y tế cũ thuộc đoạn đường Nguyễn Tất Thành ở khóm 2, thị trấn Krông Klang.
Được biết, riêng ở thôn Cu Tài 1 (bản Cu Tài 1) có 171 hộ với 257 khẩu, trong đó phần lớn là đồng bào thiểu số Pa Cô.
2 địa điểm trên bị phong tỏa vì liên quan đến một trường hợp dương tính với Covid-19 có tên H.V.L (39 tuổi, thường trú tại xã A Bung). Anh L. phục vụ khu cách ly phòng dịch Covid-19 tại trụ sở Văn phòng quỹ đất cũ của huyện. Từ ngày 7.8 đến 13.8, anh L. đã đến một số địa điểm, trong đó có về thôn Cu Tài 1 thăm vợ con. Đến sáng 14.8, anh L. có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19.

Làm sao biết mình từng mắc Covid-19 và tự khỏi | BÁC SĨ ƠI số 6

Theo ông Đỗ Văn Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị, trong ngày 13.8, ở khu cách ly phòng dịch Covid-19 tại trụ sở Văn phòng quỹ đất (cũ) H.Đakrông phát hiện có 7 trường hợp mắc Covid-19, ngày 14.8 tại đây có thêm 3 trường hợp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.