Nhân viên bảo hiểm mê số đề, chiếm đoạt gần 900 triệu đồng của khách hàng

26/09/2020 18:54 GMT+7

Chiều 26.9, TAND TP. Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm nhân viên bảo hiểm Dai-ichi làm giả phiếu thu, chiếm đoạt tiền bảo hiểm của khách hàng, chỉ vì mê số đề.

HĐXX tuyên phạt Phan Trung Sơn (26 tuổi, ngụ Cang Tây, TT.Đông Phú, H.Quế Sơn, Quảng Nam) 8 năm tù tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3 năm tù tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức. Tổng hình phạt là 11 năm tù.
Theo cáo trạng, Sơn là đại lý bảo hiểm cho Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam, Văn phòng Tổng đại lý tại 219 Trần Phú (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).
Ngày 1.5.2017, Sơn được bổ nhiệm Trưởng nhóm Kinh doanh với nhiệm vụ tìm kiếm, tư vấn khách mua bảo hiểm nhân thọ, hỗ trợ thu phí duy trì hợp đồng để nộp về công ty.
Công ty Dai-ichi quy định mỗi nhân viên được cấp 2 quyển phiếu thu, nghiêm cấm nhân viên dùng phiếu thu của nhau để thu tiền khách do mình quản lý.
Đầu năm 2019, do mê đánh số đề và thua, dẫn đến nợ nần, Sơn có ý chiếm đoạt phí đóng bảo hiểm hằng năm của khách nên Sơn mượn và lén lấy phiếu thu của các đồng nghiệp, đặt tiệm in ấn Công ty T-Khoa (đường Lê Lợi, TP.Đà Nẵng) làm giả 2 quyển và tiếp tục lừa khách.
Từ tháng 1 đến tháng 7.2019, Sơn thu tổng cộng 870 triệu đồng phí bảo hiểm của 17 khách hàng rồi chiếm đoạt. Thủ đoạn của Sơn là tự bịa ra chính sách chiết khấu 5 - 10%, tặng quà, tặng vàng để dụ khách nộp phí bảo hiểm sớm, nộp trước năm nhưng thực tế Sơn lấy tiền của khách để mua quà hoặc trả lại chiết khấu cho khách.
Trong vụ án có anh Trần Anh Tú (31 tuổi, ngụ khối phố 6, P.An Xuân, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam), nhân viên Công ty T-Khoa nhận in phiếu thu giả giúp Sơn chiếm đoạt tài sản, hiện đã nghỉ việc và bán nhà đi nơi khác nên cơ quan điều tra truy xét sau.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.