Nhận tiền công 15 triệu vận chuyển gần 1 kg ma túy đá, lãnh án chung thân

Giang Phương
Giang Phương
31/08/2020 13:40 GMT+7

Lê Văn Đông nhận vận chuyển gần 1 kg ma túy cho một người tên Minh từ TP.HCM đến Tây Ninh với tiền công 15 triệu đồng thì bị bắt quả tang.

Ngày 31.8, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Lê Văn Đông (44 tuổi, ngụ H.Bình Chánh, TP.HCM) mức án tù chung thân về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.
Theo cáo trạng, Đông quen biết người tên Minh (không rõ họ tên, địa chỉ) và thường xuyên uống cà phê ở khu vực Q.6 và H.Bình Chánh (TP.HCM).
Khoảng 23 giờ 30 ngày 17.12.2019, Đông được Minh điện thoại thuê đến khách sạn nơi Minh đang ở trên đường Tô Hiến Thành (Q.10, TP.HCM) nhận ma túy đem lên Tây Ninh giao cho khách với tiền công 15 triệu đồng.
Đông thuê taxi đến khách sạn gặp Minh nhận một bịch nylon màu trắng, bên trong chứa ma túy đá. Minh dặn Đông đi trước còn Minh đi sau, đến Tây Ninh điện thoại cho Minh biết để hướng dẫn nơi giao.
Đông nhận bịch ma túy do Minh đưa bỏ vào phía sau ghế tài xế rồi lên ghế phụ ngồi gần với tài xế. Khoảng 3 giờ 15 ngày 18.12.2019, Đông đến khu vực ấp Hiệp An, xã Hiệp Tân, H.Hòa Thành (Tây Ninh) thì bị lực lượng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tây Ninh bắt quả tang, thu giữ số ma túy.
Kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật Công an tỉnh Tây Ninh, số ma túy trên là loại Methamphetamine, khối lượng 997,7627 gr.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.