Nhân sự Đà Nẵng: 6 Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy nhận chức danh mới

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
24/11/2020 12:52 GMT+7

Ngày 24.11, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức lễ trao quyết định phân công công tác đối với các Ủy viên Ban Thường vụ vừa được bầu tại Đại hội Đảng bộ TP.Đà Nẵng lần thứ 22.

Theo đó, ông Đoàn Ngọc Hùng Anh thôi giữ chức Chánh văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND - UBND TP.Đà Nẵng, để giữ chức vụ Trưởng ban Dân vận Thành ủy.
Ông Võ Công Chánh thôi giữ chức phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy để giữ chức vụ Trưởng ban Nội chính Thành ủy.
Ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy, giữ chức vụ Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy.
Ông Nguyễn Thanh Quang thôi giữ chức Trưởng ban Dân vận Thành ủy để giữ chức vụ Trưởng ban Tổ chức Thành ủy.
Thành ủy Đà Nẵng cũng trao quyết định thôi giữ chức Trưởng ban Nội chính Thành ủy đối với bà Lê Thị Mỹ Hạnh do trước đó Đại hội Đảng bộ TP.Đà Nẵng bầu bà Lê Thị Mỹ Hạnh giữ chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.
Cùng ngày, Ủy ban MTTQ VN TP.Đà Nẵng cũng tổ chức hiệp thương bầu ông Ngô Xuân Thắng giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN TP.Đà Nẵng.
Cũng trong sáng 24.11, UBND TP.Đà Nẵng tổ chức lễ công bố quyết định điều động cán bộ đối với chức danh Chánh văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND - UBND TP.Đà Nẵng.
UBND TP.Đà Nẵng đã trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Hà Bắc, Giám đốc Sở Công thương, giữ chức Chánh văn phòng Đoàn ĐBQH- HĐND - UBND TP.Đà Nẵng thay cho ông Đoàn Ngọc Hùng Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chánh văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND - UBND TP.Đà Nẵng đã được điều động đến nhận chức danh Trưởng ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.