Nhân hối lộ, nguyên cán bộ thuế lãnh 11 năm tù

Phan Thương
Phan Thương
25/02/2020 18:07 GMT+7

HĐXX nhận định nguyên cán bộ thuế Phan Thị Diệu Chi nhận hối lộ hơn 267 triệu đồng, Lâm Hữu Hậu nhận hối lộ 62 triệu đồng, Trần Anh Tuấn nhận hối lộ 61 triệu đồng, Nguyễn Thị Bạch Hường nhận hối lộ 123 triệu đồng

Chiều 25.2, TAND Q.5, TP.HCM xét xử sơ thẩm và tuyên án đối với 4 bị cáo nguyên cán bộ thuế Q.5 phạm tội “nhận hối lộ”.
Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên phạt Phan Thị Diệu Chi (47 tuổi, ngụ Q.1, nguyên Đội trưởng Đội thuế liên phường 3 thuộc Chi cục thuế Quận 5) 11 năm tù. 3 bị cáo là cán bộ dưới quyền của Chi, HĐXX tuyên phạt Lâm Hữu Hậu (56 tuổi, ngụ Q.5) 7 năm tù, Trần Anh Tuấn (60 tuổi, ngụ Q.5, nguyên Đội phó) 6 năm tù, Nguyễn Thị Bạch Hường (53 tuổi, ngụ Q.10) 8 năm tù. 
HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo làm mất niềm tin của nhân dân vào cán bộ nhà nước, gây bất bình trong nhân dân.. vì vậy cần xử lý nghiêm. 
Theo cáo trạng, Phan Thị Diệu Chi là Đội trưởng Đội thuế liên phường 3 thuộc Chi cục Thuế Q.5, quản lý địa bàn các phường 6, 12, 13, 15. Đồng thời là thành viên ban chỉ đạo trong việc thực hiện lập, duyệt Sổ bộ thuế và công khai thông tin cá nhân nộp thuế khoán năm 2019; thành viên thường trực Hội đồng tư vấn thuế phường 6, 12, 13.
Quá trình công tác, bị cáo Phan Thị Diệu Chi và các cán bộ dưới quyền gồm: Trần Anh Tuấn – Đội phó, Lâm Hữu Hậu và Nguyễn Thị Bạch Hường tiếp nhận tờ khai thuế của các hộ cá nhân kinh doanh, kiểm tra và xây dựng mức thuế khoán năm 2019 đối với các hộ kinh doanh này. Quá trình nhận hồ sơ, tờ khai, 4 bị cáo đã tiếp xúc với một số hộ kinh doanh đặt vấn đề xem xét áp mức tăng thuế năm 2019 thấp, qua đó nhận tiền bồi dưỡng của những hộ này.
Cụ thể, ngày 26.12.2018, Phan Thị Diệu Chi bi bắt quả tang khi nhận tiền hối lộ 6 triệu đồng của chị Đ.T.V.; Lâm Hữu Hậu bị bắt quả tang khi nhận tiền hối lộ 10 triệu đồng của anh D.H.H.
Ngoài ra, anh D.H.H còn cung cấp cho Cơ quan điều tra (CQĐT) chứng cứ, thể hiện Chi chủ động yêu cầu anh H. phải đưa 20 triệu đồng, để xét áp mức khoán thuế cho hộ kinh doanh của anh năm 2019 tăng ít, nếu không sẽ bị tăng thuế lên hơn 10 triệu đồng/tháng. Toàn bộ việc ngả giá, thỏa thuận và hẹn giao nhận tiền cho Chi và Hậu đã được anh H. chủ động ghi âm.
Quá trình điều tra, CQĐT xác định, Phan Thị Diệu Chi nhận hối lộ hơn 267 triệu đồng, Lâm Hữu Hậu nhận hối lộ 62 triệu đồng, Trần Anh Tuấn nhận hối lộ 61 triệu đồng, Nguyễn Thị Bạch Hường nhận hối lộ 123 triệu đồng.
Tại tòa, 3 bị cáo Tuấn, Hậu, Hường thừa nhận hành vi phạm tội, khai rằng, quá trình làm việc, các bị cáo thường dùng từ ngữ, lời lẽ nhằm “nâng tầm” giá trị của mình để các hộ kinh doanh trên địa bàn mình phụ trách sợ hãi bồi dưỡng cho mình. Số tiền nhận từ các hộ gia đình, các bị cáo đều ghi lại, báo cho Chi và ăn chia 50/50 hoặc tỉ lệ khác tùy vụ.
Riêng nguyên cán bộ thuế Phan Thị Diệu Chi không thừa nhận hành vi phạm tội. Chi khai khi làm việc, biết mức điều chỉnh thuế đã gửi lên Cục thuế nhưng các hộ kinh doanh năn nỉ nên bị cáo mới giúp đỡ.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.