Nhận chuyển thuê ma túy từ Campuchia về Việt Nam, lãnh án chung thân

28/12/2016 14:32 GMT+7

Khi Trung và Thanh vận chuyển 4 bánh ma túy (hơn 1,4 kg) từ Campuchia về Việt Nam thì bị lực lượng biên phòng bắt quả tang. Cơ quan chức năng sau đó tiếp tục bắt Trường và Mười (Việt kiều Úc).

Ngày 28.12, tại xã Long Thuận (H.Bến Cầu, Tây Ninh), TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa lưu động, xét xử sơ thẩm 4 bị cáo về tội “vận chuyển trái phép chất ma túy” và '"tàng trữ trái phép chất ma túy".

Hội đồng xét xử tuyên phạt Bùi Nguyễn Duy Thanh (31 tuổi, ngụ xã Xuân Thới Sơn, H.Hóc Môn, TP.HCM, có tiền án về tội cướp giật tài sản) mức án chung thân; Phạm Văn Mười (64 tuổi, Việt kiều Úc) và Phan Văn Trường (50 tuổi, ngụ xã Bình Hưng, H,Bình Chánh, TP.HCM) cùng mức án 20 năm tù giam, cùng về tội "vận chuyển trái phép chất ma túy".

Nguyễn Thành Trung (26 tuổi, ngụ P.3, Q.8, TP.HCM) bị tuyên mức án chung thân về tội “vận chuyển trái phép chất ma túy” và 2 năm tù cho tội “tàng trữ trái phép chất ma túy”, tổng hình phạt là tù chung thân
Theo cáo trạng, ngày 2.4, một người tên Thủy (chưa rõ lai lịch) gặp Trung đặt vấn đề thuê Trung sang Campuchia vận chuyển ma túy về Việt Nam. Trung đồng ý. Sau đó, Trung rủ Thanh và Thanh nhận lời.
Ngày 6.4, Trung và Thanh sang Campuchia nhận 4 bánh ma túy. Khi Trung và Thanh vận chuyển 4 bánh ma túy (hơn 1,4 kg) từ Campuchia về Việt Nam thì bị lực lượng biên phòng bắt quả tang.
Sau khi bị bắt giữ, Trung đã hợp tác với cơ quan chức năng để tiếp tục thực hiện việc giao ma túy cho Thủy như thỏa thuận ban đầu.
Ngày 7.4, Thủy không ra mặt mà thuê Phạm Văn Mười và Phan Văn Trường đi nhận ma túy từ Trung tại một quán cà phê ở Q.5 (TP.HCM). Khi Trường đang giao tiền và nhận ma túy từ Trung thì bị bắt giữ. Khám xét nơi ở của Trung, cơ quan chức năng còn phát hiện 4 viên nén ma túy.
Tại tòa, các bị cáo đều khai nhận hành vi phạm tội của mình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.