Nhà xe hoang mang khi qua Kon Tum

04/06/2015 07:09 GMT+7

Nhiều xe khách chạy tuyến đường Hồ Chí Minh, đoạn qua tỉnh Kon Tum, rất bức xúc và hoang mang khi liên tục bị ném đá, gây thiệt hại nhà xe và nguy hiểm cho hành khách.

Nhiều xe khách chạy tuyến đường Hồ Chí Minh, đoạn qua tỉnh Kon Tum, rất bức xúc và hoang mang khi liên tục bị ném đá, gây thiệt hại nhà xe và nguy hiểm cho hành khách.

Xe khách Ngọc Thông bị ném đá vỡ kính tan tànhXe khách Ngọc Thông bị ném đá vỡ kính tan tành - Ảnh: Phạm Anh

Ngày 3.6, ông Đinh Tiến Dũng, Giám đốc Hãng xe Tiến Dũng (Gia Lai), cho biết đêm 2.6, xe khách của hãng BS 81B-009.83 đi trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Diên Bình, H.Đăk Tô (Kon Tum) thì bị ném đá vỡ kính ở đuôi xe, phải thay kính gần 10 triệu đồng.

Theo ông Dũng, tình trạng này đã lặp đi lặp lại nhiều lần. "Có lần bị ném đá, anh em trên xe nhảy xuống đuổi theo, nhưng do nhóm 4 thanh niên ném đá đi xe máy nên không đuổi kịp", ông Dũng kể.

Ủy ban ATGT quốc gia yêu cầu làm rõ

Giám đốc Sở GTVT Kon Tum, ông Huỳnh Tấn Phục cho biết Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo công an tỉnh và chính quyền 2 huyện Đăk Glei, Đăk Tô vào cuộc để xác minh, điều tra làm rõ vụ việc, xử lý những kẻ có hành vi ném đá lên xe khách. Theo ông Phục, tỉnh sẽ kiên quyết xử lý, bởi đây không phải lần đầu xảy ra vụ việc. Trước đó, Ủy ban ATGT quốc gia đã có văn bản gửi Ban ATGT tỉnh Kon Tum yêu cầu làm rõ vụ việc.

Cũng trên tuyến đường này, khuya 1.6, tại ngã ba xã Đăk Môn, H.Đăk Glei (Kon Tum), có đến 5 xe khách qua đây bị ném đá, nhiều xe kính vỡ, làm một số hành khách bị thương.

Trong đó, xe khách giường nằm BS 75B-001.68 của nhà xe Ngọc Thông chạy tuyến Đắk Lắk - Huế, bị kẻ xấu núp trong bụi cây ném đá tới tấp làm kính vỡ vụn, 30 hành khách trên xe hoảng loạn. Theo tài xế Sỹ, lúc bị ném đá trời mưa rất to, xe đang xuống dốc khiến bà con trên xe la hét thất thần.

Cùng thời điểm, xe khách BS 47B-013.70 của nhà xe Mai Thảo chạy tuyến Đắk Lắk - Hải Phòng, qua khu vực này cũng bị tấn công bằng đá tới tấp. Lái xe Nguyễn Quang Tiến nói xe bị trúng 4 hòn đá khiến hông xe bị móp, vỡ nát một tấm kính. Các nhà xe khác như: nhà xe 111 chạy tuyến Đắk Lắk - Huế, nhà xe Sao Vàng chạy tuyến Bình Phước - Thái Bình, nhà xe Định Hào chạy tuyến Đắk Lắk - Bắc Giang cũng bị ném đá vỡ kính trong đêm 1.6.

Theo nhận định của một cán bộ ngành GTVT tỉnh Kon Tum, nạn ném đá lên xe khách không phải là các nhà xe cạnh tranh, thuê người "dằn mặt" nhau mà là trò phá hoại của một số thanh thiếu niên hư hỏng, bởi rất nhiều hãng xe đi qua đây cùng chung số phận.

Trưởng công an H.Đăk Tô, đại tá Lê Hồng Phong chiều qua cho biết công an huyện đã triển khai lực lượng trinh sát rà soát các thành phần nghi vấn, nắm tình hình và quyết tâm điều tra, tìm cho ra thủ phạm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.