Nhà thờ ở TP.HCM ngưng cử hành thánh lễ để phòng dịch Covid-19

09/02/2021 15:52 GMT+7

Các nhà thờ ở TP.HCM được yêu cầu ngưng cử hành thánh lễ tập trung để phòng dịch Covid-19 trong bối cảnh TP.HCM đã có hơn 30 ca bệnh.

Ngày 9.2, Tòa Tổng giám mục Tổng giáo phận TP.HCM thông báo về việc hạn chế sinh hoạt mục vụ nhằm cộng tác tích cực với chính quyền TP.HCM trong phòng dịch Covid-19 cũng như đảm bảo an toàn sức khỏe cho cộng đồng. Trong thông báo khẩn chiều tối 8.2, UBND TP.HCM đã yêu cầu tạm dừng các hoạt động, nghi lễ tôn giáo tập trung đông người.

TP.HCM họp khẩn: Mở rộng lại khu cách ly Covid-19, xét nghiệm 40.000 mẫu/ngày

Tòa Tổng giám mục Tổng giáo phận TP.HCM đề nghị các quý cha, cộng đoàn giáo xứ và dòng tu chấp hành quyết định và tuân thủ nguyên tắc 5K của Bộ Y tế, bao gồm: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế.
“Trong thời gian hạn chế cử hành phụng vụ tập trung, các tín hữu được miễn chuẩn bổn phận tham dự thánh lễ ngày Chúa nhật”, linh mục Phê rô Kiều Công Tùng, Chưởng ấn Tòa Tổng giám mục Tổng giáo phận TP.HCM, cho biết và khuyến khích giáo dân tham dự thánh lễ trực tuyến hằng ngày tại nhà thờ Chính tòa.
Về việc thực hiện thánh lễ trực tuyến, Tòa Tổng giám mục Tổng giáo phận TP.HCM lưu ý chỉ nơi nào có phép của Giám mục mới được cử hành.
Đây là lần thứ ba, các nhà thờ ở TP.HCM phải ngưng thánh lễ tập trung để phòng chống dịch Covid-19, 2 lần trước vào tháng 3.2020 và tháng 7.2020.
Trưa 9.2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết có 32 ca nhiễm Covid-19 xuất phát từ sân bay Tân Sơn Nhất; trong đó 7 ca xuất phát từ đội bốc xếp hàng hóa, quản lý bốc xếp hàng hóa ở sân bay.

Cuộc sống không tiền mặt những ngày phong tỏa tòa nhà Felix Homes phòng Covid-19

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.