Nhà thờ Con Gà Đà Lạt ngưng đón khách tham quan, sinh hoạt đông người phòng nCoV

10/02/2020 17:15 GMT+7

Để phòng dịch do virus Corona chủng mới (nCoV), từ ngày 10.2 nhà thờ Chánh tòa Đà Lạt, còn gọi nhà thờ Con Gà tạm dừng đón khách tham quan, đồng thời tạm ngưng nhiều sinh hoạt đông người.

Từ sáng 10.2, để phòng dịch do virus Corona chủng mới (nCoV) nhà thờ Chánh tòa Đà Lạt hay còn gọi nhà thờ Con Gà tạm ngưng đón khách tham quan, đồng thời tạm dừng nhiều sinh hoạt có đông người tham gia.

Từ ngày 10.2 nhà thờ Con Gà, Đà Lạt (Nhà thờ Chánh Tòa) tạm ngưng đón khách tham quan

Lâm Viên

Trước đó, vào cuối thánh lễ chiều chủ nhật 9.2, Giáo xứ Chánh Tòa chính thức có thông báo về việc phòng dịch do nCoV, cụ thể:
Tạm ngưng việc tham quan nhà thờ đối với du khách. Các linh mục tạm ngưng ngồi tòa giải tội trong thời gian phòng chống dịch. Hủy bỏ thánh lễ cầu nguyện cho các bệnh nhân vào sáng 11.2.2020
Thông báo cũng nêu tạm ngưng các lớp dạy giáo lý cho thiếu nhi, lớp giáo lý dự tòng và hôn nhân gia đình hằng tuần. Tạm ngưng sinh hoạt của các đoàn thể, các nhóm có đông người tham gia…Các hoạt động trên tạm ngưng cho đến khi có thông báo lại.

Nhà thờ Chánh Tòa Đà Lạt tạm ngưng nhiều hoạt động có đông người

Lâm Viên

Nhà thờ Con Gà, Đà Lạt là điểm thu hút khá đông du khách trong và ngoài nước khi đặt chân đến thành phố Đà Lạt. Năm 2020 nhà thờ cử hành năm thánh kỷ niệm 100 năm hình thành và phát triển, lễ khai mạc đã cử hành vào ngày 1.1.2020.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.