Nhà sư đánh bạc trong chùa, lãnh án

17/07/2015 14:18 GMT+7

(TNO) Ngày 17.7, TAND Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng cho biết 5 bị cáo tham gia đánh bạc tại chùa Hải Vân Sơn, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu đã được đưa ra xét xử và tuyên án.

(TNO) Ngày 17.7, TAND Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng cho biết 5 bị cáo tham gia đánh bạc tại chùa Hải Vân Sơn, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu đã được đưa ra xét xử và tuyên án.

Bị cáo Hồ Sỹ Quỳnh khi nghe đọc lệnh bắt tạm giam
Theo đó, bị cáo Hồ Sỹ Quỳnh (27 tuổi, quê quán thôn 2, xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong, Quảng Trị, đăng ký tạm trú quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) lãnh 12 tháng tù.
Các bị cáo Phan Văn Trung (30 tuổi, ngụ quận Thanh Khê), Trương Ngọc Hậu (31 tuổi), Phạm Phú Hòa (52 tuổi) và Văn Công Nhàn (27 tuổi, cùng ngụ quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) cùng lãnh 6 tháng tù, được hưởng án treo.
Trước đó, như Thanh Niên Online đã thông tin, từ tin báo của người dân, khoảng 15 giờ ngày 12.3 Công an quận Liên Chiểu và phường Hòa Minh bắt quả tang các bị cáo trên lập sòng đánh bạc hình thức phỏm ăn tiền tại phòng riêng của bị cáo Trương Ngọc Hậu (31 tuổi) tại chùa Hải Vân Sơn.
Tang vật thu trên nền bạc gồm 2 bộ bài và 2,85 triệu đồng, thu giữ trong người các bị cáo số tiền 11,2 triệu đồng.
Vào thời điểm bị bắt, Quỳnh là tỳ kheo chùa Tân Thái, phường Mân Thái, quận Sơn Trà TP.Đà Nẵng, Trung đang tu chùa Tân Thành, đường Thái Thị Bôi, phường Chính Gián, quận Thanh Khê, Hậu tu tại chùa Hải Vân Sơn, còn Hòa, Nhàn là 2 người dân địa phương.
Năm 2011, bị cáo Quỳnh từng bị TAND Q.Cẩm Lệ TP.Đà Nẵng tuyên phạt 3 năm tù về tội mua bán trái phép các chất ma túy.
Sau khi ra tù, Quỳnh trở lại chùa Tân Thái tu hành.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.