Nhà ở xã hội nằm trên giấy vì chưa có vốn

17/11/2017 08:24 GMT+7

Sáng nay (17.11), Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng tiếp tục trả lời chất vấn về vấn đề nhà ở xã hội . Ngay sau đó, Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông sẽ "đăng đàn".

Trước đó, trong phiên chất vấn hôm qua (16.11), đại biểu Nguyễn Thị Phúc (Bình Thuận) đặt câu hỏi, Chính phủ đã ban hành Nghị định 100 năm 2015 về  quản lý nhà ở xã hội, Ngân hành Nhà nước ban hành thông tư hướng dẫn vay vốn, tuy nhiên 2 năm trôi qua, chính sách này vẫn nằm trên giấy không hiểu lý do vì sao?.

Đầu giờ sáng nay (17.11), trả lời câu hỏi của đại biểu Nguyễn Thị Phúc, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng cho biết, theo chủ trương của Chính phủ tại Nghị định 100 ngân sách nhà nước sẽ cấp vốn cho Ngân hàng Chính sách xã hội và cấp bù chênh lệch lãi suất. “Tuy nhiên, việc cho vay chưa thực hiện được do ngân sách thời gian qua khó khăn nên chưa bố trí được”, ông Hưng nói.

Người đứng đầu Ngân hàng Nhà nước cho biết, hiện mới có Ngân hàng Chính sách xã hội được bố trí hơn 1.200 tỉ đồng song vẫn chưa được giải ngân vốn, 4 ngân hàng còn lại cũng đang chờ.

“Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư ứng trước vốn 500 tỉ đồng, còn Ngân hàng Chính sách xã hội tự bố trí 500 tỉ đồng cho vay trước. Tuy nhiên, đến nay vẫn đang đợi Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho ý kiến. Trong khi chờ, Ngân hàng Chính sách xã hội xây dựng phương án để tự huy động triển khai ngay trong năm 2016”, ông Hưng khẳng định. 

Cuối năm 2016, cơ hội của người thu nhập thấp mua nhà ở xã hội hưởng gói hỗ trợ 30.000 tỉ đồng đã kết thúc. Từ đó đến nay mới có khoảng hơn 1.000 tỉ đồng được phân bổ về Ngân hàng Chính sách Xã hội.

Theo số liệu tổng hợp của Bộ Xây dựng, nhu cầu nhà ở xã hội trong toàn quốc trong giai đoạn từ năm 2011 - 2020 cần khoảng 440.000 căn hộ. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh khoảng 134.000 căn, Hà Nội khoảng 110.000 căn, Bình Dương 41.250 căn, Đồng Nai 36.700 căn, Đà Nẵng 11.500 căn... Theo kết quả thực hiện của các địa phương, đến nay chỉ mới thực hiện được khoảng 28% kế hoạch đã đề ra.

tin liên quan

Lợi ích nhóm chi phối thị trường bất động sản
Tại diễn đàn Bất động sản (BĐS) VN 2017 do Hiệp hội BĐS VN và kênh truyền hình VITV phối hợp tổ chức ngày 15.11, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà cho rằng hiện tại thị trường BĐS VN phát triển chưa đồng bộ, thiếu bền vững và còn tiềm ẩn rủi ro, thiếu minh bạch, một bộ phận thị trường phát triển tự phát, bị lợi ích nhóm chi phối.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.