Nhà máy cồn 'hôi thối chưa từng thấy' ở Quảng Nam: Lo thêm 'bom nổ chậm'

Hữu Trà
Hữu Trà
01/10/2019 18:43 GMT+7

Ngày 1.10, Công ty cổ phần nhiên liệu sinh học Tùng Lâm (gọi tắt là Công ty Tùng Lâm) cho biết đã gửi công văn xin xử lý 9.000 m 3 dịch tồn và 1.200 m 3 cồn tồn kho tại Nhà máy cồn ethanol Đại Tân.

Sợ mất an toàn cháy nổ?

Theo ông Lê Minh Thiên, Giám đốc điều hành Nhà máy cồn ethanol Đại Tân (thuộc Công ty Tùng Lâm, đóng tại xã Đại Tân, H.Đại Lộc, Quảng Nam), từ trưa 20.9, công ty đã tạm dừng sản xuất tại nhà máy cho đến nay.
“Hiện tại công ty vẫn đang nỗ lực phối hợp cùng với chính quyền địa phương để làm việc với người dân và giải quyết những vấn đề có liên quan do sự cố tràn dầu fusel gây ra”, ông Lê Minh Thiên, cho biết thêm.

Nhà máy cồn Đại Tân thường xuyên phát tán mùi hôi

Ảnh: Hữu Trà

Cũng theo ông Lê Minh Thiên, hiện lượng dịch lên men còn tồn khoảng 9.000 m3 (tương đương khoảng 1000 m3 cồn, 600 tấn CO2, 300 tấn bã sấy) chưa được xử lý và khoảng 1200 m3 cồn tồn kho chưa được xuất bán.
“Với lượng dịch lên men và lượng hàng tồn kho này, nếu không được xử lý kịp thời ngoài việc gây thiệt hại kinh tế cho công ty, còn có nguy cơ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và an toàn cháy nổ trong khu vực”, ông Thiên giải thích lý do xin được vận hành sản xuất trở lại nhằm xử lý hết lượng dịch tồn và giải phóng toàn bộ lượng hàng tồn kho ở nhà máy.
“Sau đó, chúng tôi sẽ tạm dừng sản xuất và chờ kết luận của các cơ quan chức năng cũng như được sự thống nhất của người dân trước khi hoạt động trở lại”, ông Lê Minh Thiên cho biết thêm.

Nhà máy cồn ethanol Đại Tân ngừng hoạt động từ 20.9.2019 vì sự cố tràn dầu fusel

ẢNH: Hữu Trà

Theo Công ty Tùng Lâm, thời gian xin sản xuất để xử lý hết lượng dịch tồn 9000 mgồm 7 ngày. Ngoài ra, để giải phóng toàn bộ lượng hàng tồn kho, công ty “xin thêm” 10 ngày kể từ ngày bắt đầu chưng cất lại; và cho biết cần nhập 1.000 tấn than để đốt lò hơi phát điện trong 2 ngày trước khi khởi động lại lò hơi... Tức tổng cộng đến 19 ngày.

“Phải báo cho dân trước khi hoạt động trở lại”

Để người dân yên tâm trong thời gian xử lý lượng dịch tồn, đại diện Nhà máy cồn ethanol Đại Tân, ông Lê Minh Thiên cam kết: “Sẽ lưu toàn bộ lượng nước thải phát sinh vào các bồn chứa kín của nhà máy, tuần hoàn tái sử dụng khép kín toàn bộ lượng nước làm mát của nhà máy, không xả nước thải ra môi trường bên ngoài”
“Vẫn niêm phong và giữ nguyên hiện trạng các cống xả hồ sinh thái và nước làm mát. Đồng thời, cho sấy khô toàn bộ lượng bã hèm và cung cấp cho các nhà máy chế biến thức ăn gia súc”, ông Thiên khẳng định. 
Theo ông Lê Trí Thanh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, UBND tỉnh đã yêu cầu Công ty Tùng Lâm khẩn trương có phương án khắc phục sự cố tràn dầu fusel, tuyệt đối không để dầu tràn ra ngoài khu vực đã xảy ra sự cố, xử lý triệt để mùi hôi, không để phát tán thêm ra khu vực xung quanh, tuyệt đối không để xảy ra cháy nổ, bao gồm cả việc xử lý an toàn đối với 9.000 m3 dịch tồn hiện nay.
“Phương án khắc phục này phải báo cáo cho UBND H.Đại Lộc biết, khi thực hiện phải có sự tham gia giám sát của chính quyền địa phương và nhân dân khu vực xung quanh nhà máy”, ông Lê Trí Thanh nhấn mạnh.
UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Công ty Tùng Lâm lập phương án hoạt động đảm bảo an toàn đối với nhà máy sau khi khắc phục, cam kết bằng văn bản trước người dân và chính quyền địa phương trong quá trình hoạt động. “Phương án hoạt động nêu trên của nhà máy phải được báo cáo trước UBND H.Đại Lộc, Sở TN-MT, Công an tỉnh, sau đó báo cáo trước người dân mới được phép hoạt động trở lại”, ông Lê Trí Thanh yêu cầu.

Nhà máy cồn ethanol Đại Tân vận hành trở lại phải báo cáo với người dân

ẢNH: Hữu Trà

Như Thanh Niên đã phản ánh, từ khuya ngày 18.9 đến 19.9, trong quá trình sản xuất, Nhà máy cồn ethanol Quảng Nam đã xảy ra sự cố tràn dầu Fusel gây hôi thối chưa từng thấy. Cùng thời điểm này mưa lớn khiến người dân Đại Tân nghi ngờ nhà máy lợi dụng trời mưa xả thải chưa qua xử lý ra môi trường, từ đó người dân bao vây nhà máy buộc phải dừng hoạt động cho đến nay.
Trong khi đó, UBND tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo Công an H.Đại Lộc và các đội nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ tại khu vực nhà máy và phối hợp với các ngành chức năng điều tra làm rõ sự cố đã xảy ra, thông tin cho chính quyền và nhân dân được biết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.