Nhà khoa học Anh mất tích hơn 1 tháng ở Sa Pa

14/12/2013 01:53 GMT+7

Ngày 13.12, Phó chủ tịch UBND H.Sa Pa (Lào Cai) Nguyễn Ngọc Hinh xác nhận chưa phát hiện dấu vết của nhà khoa học Anh Jamie Taggart.

Ngày 30.10, ông Jamie Taggart đến du lịch tại Sa Pa và thuê nhà nghỉ tại thị trấn. Sau 3 ngày không thấy khách về phòng, chủ nhà nghỉ đã trình báo cơ quan chức năng. Đến ngày 7.11, UBND H.Sa Pa yêu cầu lực lượng công an, kiểm lâm tìm kiếm vị khách. Trước khi bị mất liên lạc, ông Jamie Taggart đã thuê xe ôm đi về Trạm Tôn, khu vực gần rừng Hoàng Liên.  Liên quan đến vụ việc này, Đại sứ quán Anh tại Việt Nam đã gửi công hàm đến Sở Ngoại vụ tỉnh Lào Cai yêu cầu tỉnh hỗ trợ để tìm kiếm công dân Anh đang bị mất tích tại Sa Pa.

P.Hậu - K.Vân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.