Nguyên Trưởng phòng Thanh tra Phòng chống tham nhũng được trả tự do tại tòa

Gia Bách
Gia Bách
14/03/2018 20:18 GMT+7

Sau hơn 3 tháng bị tạm giam, nguyên Trưởng phòng Thanh tra Phòng chống tham nhũng thuộc Thanh tra tỉnh Cà Mau được trả tự do tại tòa.

Ngày 14.3, TAND tỉnh Cà Mau đưa vụ án “làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” ra xét xử sơ thẩm. Bị cáo của vụ án là Ngô Trường Sơn (55 tuổi), nguyên Trưởng phòng Thanh tra Phòng chống tham nhũng thuộc Thanh tra tỉnh Cà Mau.
Tại phiên tòa, HDXX tuyên bị cáo Sơn 3 tháng 24 ngày tù giam, bằng với thời gian tạm giam, nên bị cáo Sơn được trả tự do tại tòa.
Theo cáo trạng, ông Sơn tự soạn công văn giả số 06/GSKTXLSTT-TT ngày 23.1.2017 có nội dung gửi Thanh tra Chính phủ, đề nghị Thanh tra Chính phủ thành lập đoàn thanh tra, xác minh làm rõ việc Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp U Minh Hạ có dấu hiệu cố ý không thực hiện kết luận thanh tra.
Tại tòa, bị cáo Sơn thừa nhận hành có làm giả công văn nêu trên. HĐXX nhận định hành vi của bị cáo Sơn đã xâm phạm đến trật tự quản lý hành chính, xâm phạm đến hoạt động bình thường, uy tín của cơ quan Thanh tra tỉnh Cà Mau nói riêng, ảnh hưởng đến quá trình giải quyết tranh chấp đất của tỉnh Cà Mau nói chung nên tuyên mức án trên
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.