Nguyên Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Biên Hòa bị bắt

08/12/2017 17:40 GMT+7

Nguyên Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Biên Hòa (Đồng Nai) 'ăn chặn' tiền khen thưởng ấp, khu phố đã bị Công an tỉnh Đồng Nai bắt tạm giam.

Ngày 8.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai xác nhận đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Võ Thanh Tùng, nguyên Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Biên Hòa (Đồng Nai) và Trưởng phòng Nội vụ TP.Biên Hòa, để điều tra về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai phê chuẩn.
Theo kết quả điều tra ban đầu, ông Tùng sai phạm trong thời gian làm Trưởng phòng Nội vụ TP.Biên Hòa. Cụ thể, ông Tùng đã “ăn chặn” tiền khen thưởng cho các ấp, khu phố đạt danh hiệu ấp, khu phố văn hóa bằng cách chi số tiền khen thưởng thấp hơn số kinh phí đã quyết toán, làm dư ra số tiền chênh lệch hơn 700 triệu đồng. Trong đó, ông Tùng đã sử dụng không đúng mục đích hơn 500 triệu đồng.
Ngoài ra, quá trình điều tra cũng xác định ông Tùng còn nhận hối lộ 70 triệu đồng để tuyển dụng một cán bộ công chức cấp phường.
Năm 2015, khi ông Tùng được bổ nhiệm làm Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Biên Hòa thì bị tố cáo về những sai phạm trong thời gian ông Tùng giữ chức Trưởng phòng Nội vụ TP.Biên Hòa.
Sau khi Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai vào cuộc xác minh và kết luận ông Tùng có sai phạm. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai ban hành quyết định thi hành kỷ luật khai trừ Đảng đối với ông Tùng, đồng thời chuyển hồ sơ sang Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.