Nguyên thượng tá công an lừa đảo chạy việc, chạy trường bị phạt tù chung thân

22/04/2019 18:25 GMT+7

'Nổ' quen biết lãnh đạo Bộ Công an, nguyên thượng tá công an Y Tuyến Ksơr lừa đảo chiếm đoạt hơn 24,3 tỉ đồng của 62 người đưa tiền nhờ chạy việc, chạy trường.

Ngày 22.4, tại Đắk Lắk, TAND cấp cao tại Đà Nẵng xét xử phúc thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Y Tuyến Ksơr (49 tuổi, trú TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng, từ tháng 5.2012 - 4.2014, Y Tuyến Ksơr là Phó trưởng Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ (PA71); từ tháng 5.2014 - 8.2016 là thượng tá, Phó trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC64) Công an tỉnh Đắk Lắk.
Trong thời gian trên, Y Tuyến Ksơr "nổ" là quen biết với lãnh đạo Bộ Công an nên có khả năng chạy trường văn hóa của Bộ; chạy việc, chuyển công tác từ đơn vị này qua đơn vị khác trong lực lượng công an…
Từ đó, nhiều người tin tưởng đưa hồ sơ và tiền nhờ Y Tuyến Ksơr lo việc. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng phát hiện Y Tuyến Ksơr đã lừa 62 người, chiếm đoạt hơn 24,3 tỉ đồng. Số tiền nhận từ các bị hại được Y Tuyến Ksơr sử dụng trả nợ và tiêu xài vào mục đích cá nhân; còn các hồ sơ xin việc, xin đi học thì Y Tuyến Ksơr đem đi tiêu hủy.
Tại phiên xét xử sơ thẩm ngày 30.8.2018, TAND tỉnh Đắk Lắk đã tuyên phạt Y Tuyến Ksơr mức án tù chung thân, buộc hoàn trả số tiền đã chiếm đoạt hơn 24,3 tỉ đồng cho các bị hại.
Sau đó, các bị hại có đơn kháng cáo cho rằng HĐXX sơ thẩm đã bỏ lọt tội phạm, chưa làm rõ việc số tiền hơn 24,3 tỉ đồng chiếm đoạt của các bị hại đang ở đâu, dùng vào mục đích gì.
Y Tuyến Ksơr cũng có đơn kháng cáo đề nghị xin giảm nhẹ hình phạt tù.
Kết thúc phiên tòa phúc thẩm, HĐXX tuyên y án chung thân đối với Y Tuyến Ksơr về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và buộc bị cáo phải trả lại toàn bộ số tiền chiếm đoạt cho các bị hại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.